Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ngày 16/1, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng ảnh 1 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động chỉ định tham gia BCH, BTV thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025, cho đồng chí Lê Tiến Châu. Ảnh: TTXVN phát

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Theo Quyết định số 752 ngày 13/1/2023 của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng ảnh 2Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của thành phố Hải Phòng, nhất là 2 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là 2 năm thành phố đã có sự nỗ lực rất lớn, đạt được kết quả tích cực về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng hệ thống chính trị. Hải Phòng là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch COVID-19, kinh tế thành phố trong 2 năm vừa qua tiếp tục tăng trưởng. Năm 2021 và 2022 kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 12 % so với cùng kỳ năm trước, gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Năm 2022, Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Hải Phòng đứng vị trí thứ ba trong thu ngân sách của cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Hải Phòng đã có những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Kết luận của cơ quan chức năng về vấn đề còn tồn tại, hạn chế của thành phố trong nhiệm kỳ trước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, những kết quả đó cho thấy sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Hải Phòng; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và của đồng chí Trần Lưu Quang. Khi được Bộ Chính trị phân công về thành phố, đồng chí đã nhanh chóng tiếp cận công việc cùng tập thể phát huy quy chế tập trung dân chủ, đoàn kết phấn đấu, tiếp tục thực hiện các mục tiêu đối với thành phố Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Quá trình công tác tuy không dài, đồng chí Trần Lưu Quang đã để lại tình cảm và được Đảng bộ, nhân dân thành phố tin tưởng, tín nhiệm.

Theo yêu cầu công việc của Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới và được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với số phiếu tín nhiệm cao tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chính trị quyết định điều động phân công, chỉ định đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Tiến Châu được đào tạo cơ bản và qua nhiều vị trí công tác.

Ở cương vị công tác nào, Bộ Chính trị cũng nhận thấy hai đồng chí Lê Tiến Châu và Trần Lưu Quang nỗ lực không ngừng, đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị mình được giao phụ trách.

Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn trên vị trí công tác mới đồng chí Lê Tiến Châu sẽ phát huy trí lực, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền thành phố đoàn kết, tiếp nối cho được sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng như thời gian qua; phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra; nhất là nhiệm vụ, giải pháp của năm 2023 là năm bản lề của Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

Hải Phòng là thành phố Cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại, công nghệ của khu vực Duyên hải Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ cũng như của cả nước. Đảng bộ Hải Phòng được thành lập rất sớm (tháng 4/1930) do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Bí thư... Đến nay Hải Phòng có 1.255 tổ chức cơ sở Đảng, đó là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển tiếp theo của thành phố. Phát huy truyền thống "Trung dũng - quyết thắng", tiềm năng, lợi thế và kết quả đã đạt được, đồng chí Trương Thị Mai chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển giàu đẹp.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chuyển lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời trân trọng cảm ơn đến đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã tín nhiệm giao nhiệm vụ mới với nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng. Với niềm tin về sự thành công trong thời gian sắp tới, Phó Thủ tướng tin tưởng Hải Phòng - một tập thể đoàn kết, thống nhất trong hành động, tiếp tục hành trình hướng tới khát vọng của người Hải Phòng xây dựng thành phố xinh đẹp, năng động phát triển và ấm áp tình người.

Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng ảnh 3Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương và thành phố đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách Bí thư Thành ủy; đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố đã giao phó.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đồng chí sẽ luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở; trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; hết lòng, hết sức vì sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, đồng chí là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sau đó, đồng chí lần lượt giữ các cương vị: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (từ tháng 3-5/2018); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 5/2018-8/2020); Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 8-11/2020); Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (từ tháng 11/2020 -1/2021).

Từ tháng 2/2021, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Từ ngày 28/5/2021, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Ngày 30/6/2021, tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn Minh Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm