Đồng bào vùng cao Hà Giang nô nức xuống chợ phiên Mèo Vạc

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cũng là lúc chợ phiên huyện Mèo Vạc (Hà Giang) mở cửa. Phiên chợ chỉ họp vào Chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thị trấn Mèo Vạc là dịp để bà con từ các thôn, bản trong và ngoài huyện gặp gỡ, mua bán, trao đổi các mặt hàng thiết yếu, nông sản, gia súc, gia cầm, lương thực, thực phẩm… của địa phương. Đến chợ, người dân và du khách có thể tìm được rất nhiều đặc sản địa phương, các đồ dùng, vật dụng quen thuộc đối với đồng bào vùng cao như quẩy tấu, vải thổ cẩm, vải lanh, các món ăn truyền thống của bà con bản địa. Đặc biệt nơi đây còn có một khu vực chợ để buôn bán bò lớn nhất, nhì các huyện vùng Cao nguyên đá – Chợ bò huyện Mèo Vạc.

Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 1Bà con xuống chợ khi trời còn chưa sáng. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 25h sáng, nhiều bà con đã có mặt tại chợ. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 3Chợ bò huyện Mèo Vạc thu hút rất đông bà con, thương lái đến mua, bán, trao đổi bò. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 4Chợ bò Mèo Vạc - Chợ bán bò lớn nhất, nhì các huyện vùng cao nguyên đá Hà Giang. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 5Chợ bò huyện Mèo Vạc có phiên mua, bán từ 300 - 400 con bò. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 6Bà con mua, bán lợn giống tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 7Lợn giống được mua bán nhiều nhất tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 8Người dân dắt đàn dê vừa mua được tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 9Những đứa trẻ cũng được theo mẹ đến chợ phiên. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 10Khu vực buôn bán rượu nấu từ ngô. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 11Bà con thử rượu tại khu vực bán rượu ngô tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 12Bà con mua bán quẩy tấu tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 13Chợ phiên là nơi nhiều bà con đến để may vá, sửa chữa trang phục. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 14Người dân tìm, mua sắm quần áo tại chợ. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 15Những khoảng màu rực rỡ của khu vực bán quần áo, vải màu rực rỡ tại chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 16Quầy quần áo, vải, khăn tại chợ phiên được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 17Chợ phiên Mèo Vạc còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của bà con các dân tộc huyện Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 18Bà con thưởng thức những món ăn ẩm thực ngay tại phiên chợ Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN
Dong bao vung cao Ha Giang no nuc xuong cho phien Meo Vac hinh anh 19Khu vực ẩm thực chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Hoàng Hiếu 

Tin liên quan

Hấp dẫn Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lào Cai” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong không khí hân hoan dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), từ ngày 29/4 đến ngày 3/5/2023, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lào Cai” với các sản vật truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian của các cộng đồng dân tộc


Đầu xuân đi chợ phiên Cực Bắc

Ở miền biên viễn với nhiều bản làng nằm ẩn khuất giữa lưng chừng trời, chợ phiên Mèo Vạc trở thành không gian văn hóa đầy bản sắc. Ngay từ tinh mơ, trong hơi lạnh của sương sớm, trên khắp các nẻo đường đã rộn ràng tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng nói cười vang vọng của người xuống chợ. Họ khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu khiến cho chợ phiên Mèo Vạc chẳng khác nào bông hoa rực rỡ giữa cao nguyên bốn bề đá núi.


Mộc mạc chợ phiên Mèo Vạc trên cao nguyên đá Đồng Văn

Chợ phiên Mèo Vạc là một trong những chợ phiên lớn nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chợ chỉ họp vào ngày Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 5h sáng đến 3 - 4h chiều, không chỉ là nơi để bà con các dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Giáy... lui tới mua bán, trao đổi nhu yếu phẩm, nông cụ, nông sản phục vụ đời sống thường ngày, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu, tâm tình. Chính bởi thế nên chợ phiên Mèo Vạc luôn là một trong những nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống của người dân nơi đây.



Đề xuất