Đồng bào Khmer Bạc Liêu vui Tết Chôl Chnăm Thmây

Đồng bào Khmer Bạc Liêu vui Tết Chôl Chnăm Thmây
Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Bạc Liêu Vương Phương Nam đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác chăm lo đời sống đồng bào  Khmer nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số khác sinh sống trên địa bàn.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tặng quà cho trụ trì chùa nhân ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tặng quà cho trụ trì chùa nhân ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.

Ông Vương Phương Nam cho biết, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục triển khai các chính sách đặc thù, nhất là đối với những xã thuộc khu vực 3, khu vực 2, ấp đặc biệt khó khăn; xây dựng Nghị quyết chuyên đề ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc; tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Cùng với đó, tỉnh phát động phong trào thi đua sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc, tăng tỷ lệ hộ có mức sống khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo...
 
Tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 15.000 hộ đồng bào Khmer sinh sống (chiếm 7,71% dân số toàn tỉnh) ở 32/64 xã (trong đó 23 xã thuộc diện khó khăn). Đa số các xã đều nằm xa trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh; nhiều xã có cơ sở hạ tầng kém, đời sống còn nhiều khó khăn.
 
Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu đã trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất về bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, gần gũi với bà con đồng bào dân tộc./.
 Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm