Đồng bào Khmer Bạc Liêu đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Đồng bào Khmer Bạc Liêu đón Tết Chôl Chnăm Thmây
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam tặng quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam tặng quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam cho biết, công tác dân tộc luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2012 – 2018, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã đầu tư trên địa bàn tỉnh hơn 123 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, duy tu sửa chữa và đào tạo cán bộ. Năm 2018, tỉnh đã được phân bổ hơn 20 tỷ đồng; giải ngân nguồn vốn hơn 4,3 tỷ đồng theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đồng bào Khmer còn được ưu tiên chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, được vay vốn ưu đãi, kéo điện lưới quốc gia. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng 70 căn nhà tình thương và trao tặng hàng ngàn phần quà cho hộ người dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Năm 2018, hơn 1 ngàn hộ nghèo Khmer đã được công nhận thoát nghèo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Hoa Ry tặng quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Hoa Ry tặng quà cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh trong năm 2019, Bạc Liêu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và cơ sở tổ chức triển khai các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh ưu tiên chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã đặc biệt khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Các địa phương tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc đầy đủ, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn. Tỉnh đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…

Tại Chương trình, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu đã trình diễn những tiết mục đặc sắc nhất đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, gần gũi với bà con đồng bào dân tộc.

Hiện Bạc Liêu có gần 16.000 hộ đồng bào Khmer sinh sống với hơn 69.000 nhân khẩu, chiếm 7,8% dân số toàn tỉnh ở 32/64 xã, trong đó 23 xã thuộc diện khó khăn. Đồng bào dân tộc Khmer sinh hoạt tôn giáo tại 22 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer và 7 ngôi chùa Salatel với 292 vị Chư tăng.

Tết Chôl ChnămThmây là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, diễn ra từ 14-16/4 hàng năm.
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm