Đồng bào công giáo có nhiều đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đồng bào công giáo có nhiều đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tỉnh Tiền Giang hiện có trên 52.000 người theo đạo Công giáo. Đồng bào Công giáo trên địa bàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương đẹp giàu.
Đồng bào công giáo tại giáo xứ An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: btgcp.gov.vn
Đồng bào công giáo tại giáo xứ An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: btgcp.gov.vn
Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tích cực vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các hướng dẫn của Giáo hội và Hội đồng Giám mục Việt Nam về những vấn đề gia đình và xã hội, tham gia thi đua lao động sản xuất, phát triển nông nghiệp - công nghiệp, thương mại dịch vụ... Bên cạnh đó, người dân có đạo tích cực hưởng ứng đóng góp cho phát triển sự nghiệp giáo dục - y tế, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc và giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách vượt khó thoát nghèo… Qua đó, phát huy vai trò người Công giáo trong việc xây dựng đất nước thời kỳ mới. Trong 5 năm qua, thông qua các hoạt động trên, đồng bào Công giáo trong tỉnh Tiền Giang đóng góp trên 29 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, trong đó, đã góp 2,171 tỷ đồng làm đường, bắc cầu, hoàn thiện kiến thiết hạ tầng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh trong tỉnh. Đồng bào Công giáo trong tỉnh góp gần 10 tỷ đồng nhằm phát triển giáo dục, khuyến học khuyến tài, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đến trường; góp gần 1 tỷ đồng tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng; góp trên 16 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, xã hội và chăm sóc hộ nghèo, hộ chính sách neo đơn... Qua các phong trào, nhiều mô hình tốt, cách làm hay đang được Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang khuyến khích, biểu dương. Đơn cử như mô hình phát huy vai trò người Công giáo trên lĩnh vực kinh tế hợp tác ở Hợp tác xã Quang Minh (thành phố Mỹ Tho). Theo ông Cao Dũng Khanh, Giám đốc Hợp tác xã Quang Minh, hợp tác xã thu hút 3.800 lao động trong đó đa phần ban lãnh đạo và công nhân đều là người Công giáo. Hợp tác xã chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ nguyên liệu lục bình, dây nhựa…đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng III năm 2010, hạng II năm 2017. Hợp tác xã còn được công nhận nằm trong tốp 100 hợp tác xã mạnh toàn quốc liên tục từ năm 2010 đến nay, do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh. Dòng nữ tu Thánh PhaoLo Mỹ Tho làm tốt công tác giáo dục và từ thiện xã hội. Theo nữ tu Đỗ Thị Vân Nga, Trưởng Dòng nữ tu Thánh PhaoLo Mỹ Tho, trong 7 năm qua, đã vận động đóng góp trên 3 tỷ đồng cho công tác bác ái, từ thiện xã hội và phát triển sự nghiệp giáo dục. Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, thời gian tới, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào người Công giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là tích cực đảm nhận những vai trò to lớn hơn trong công tác xã hội trên phương châm đồng hành cùng dân tộc “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Minh Trí
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm