Đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội

Đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội

Tối 11/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào.

Đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội ảnh 1Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ buộc chỉ cổ tay trong Tết cổ truyền Bunpimay của Lào. Ảnh: qdnd.vn

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cùng dự có: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cán bộ lão thành, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp đỡ cách mạng Lào; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương của Việt Nam; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các du học sinh Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội ảnh 2Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: qdnd.vn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane gây dựng, đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào giữ gìn, dày công vun đắp, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đất nước Lào đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới phồn vinh và phát triển trên cả ba lĩnh vực: an ninh - chủ quyền dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vai trò và vị thế của đất nước Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất phấn khởi, nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, coi đó là thành công, niềm vui chung của hai nước Việt Nam - Lào chúng ta”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam - Lào không ngừng phát triển, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quan hệ chính trị - đối ngoại ngày càng gắn bó tin cậy; hợp tác kinh tế - an ninh - quốc phòng - biên giới hiệu quả, thực chất, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển ở mỗi nước. Đặc biệt, truyền thống đoàn kết quý báu Việt Nam - Lào tiếp tục được duy trì và phát huy, giao lưu nhân dân được tăng cường, hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trước sau như một, Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán, luôn dành ưu tiên cao nhất, làm hết sức mình để không ngừng củng cố, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Chính vì mối quan hệ hết sức đặc biệt này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới từ ngày 10-11/4/2023 để tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Tết Bunpimay, với tình cảm thân thiết thắm tình đoàn kết, một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc nhân dân các bộ tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững,

Tại sự kiện, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet HoungBoungnuang chia sẻ, Tết Bunpimay Lào diễn ra vào giữa tháng 4 hàng năm, tức tháng 5 theo Phật lịch. Năm nay là năm 2566 theo Phật lịch và Tết năm mới Lào bắt đầu từ ngày 14 – 16/4. Đây là Tết Bunpimay đầu tiên được tổ chức sau hơn 3 năm ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Bày tỏ vui mừng được tổ chức sự kiện ý nghĩa này, Đại sứ Sengphet HoungBoungnuang cho biết, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào không ngừng được dày công vun đắp cả về chiều rộng, chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong năm 2022, hai nước đã cùng tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 2 ngày lịch sử trọng đại: 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương, địa phương đã thực hiện trao đổi rất nhiều chuyến thăm và bài học kinh nghiệm.

Đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội ảnh 3Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: qdnd.vn

Đại sứ Sengphet HoungBoungnuang tin tưởng chắc chắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em do đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước đạt mục tiêu chiến lược đề ra đến năm 2030 phát triển đất nước Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao.

Hàng năm, giữa tháng 4 dương lịch, tức tháng 5 theo Phật lịch, người dân Lào vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay, còn gọi là Bun sổng kan hoặc Bun hốt nậm (Tết té nước). Thời gian này đánh dấu sự chuyển mùa, chuyển năm… Người dân Lào cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người chúc phúc cho nhau. Mỗi gia đình thường làm lễ buộc chỉ cổ tay cho người cao tuổi, người thân trong gia đình và tổ chức chúc mừng năm mới.

Thu Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm