Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng "khắc tinh" của tội phạm ma túy

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng "khắc tinh" của tội phạm ma túy
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng bắt giữ đối tượng Đặng Thế Hiệp cùng tang vật.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng bắt giữ đối tượng Đặng Thế Hiệp cùng tang vật.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng được giao nhiệm vụ quản lý 22,707 km đường biên và 21 cột mốc trên địa bàn 4 xã: Đại Sơn, Cách Linh, Triệu Ẩu, Mỹ Hưng, 2 thị trấn: Hòa Thuận, Tà Lùng (Phục Hòa). Trong thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma tuý diễn biến hết sức phức tạp, ngày càng tinh vi với tính chất và mức độ nguy hiểm càng lớn. 

Thượng tá Hoàng Văn Lợi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cho biết: Hoạt động mua bán ma túy diễn ra hai chiều: Hêrôin từ Tây Bắc tuồn vào các tỉnh phía Bắc rồi lên Cao Bằng để bán sang Trung Quốc; hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy dạng đá từ Trung Quốc sang Việt Nam với số lượng lớn, các đối tượng có trang bị vũ khí nóng. Đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh niên, trình độ học vấn thấp, không có việc làm, lười lao động nhưng ham chơi, đua đòi nên bị lôi kéo vào con đường phạm tội.  

Việc đấu tranh với những đối tượng này hết sức khó khăn, nguy hiểm. Vì thế, mọi kế hoạch, phương án chiến đấu được lãnh đạo đơn vị hết sức quan tâm. Các chuyên án đều được lên kế hoạch, rà soát địa bàn, nghiên cứu kỹ các đối tượng để phục vụ công tác đấu tranh. Năm 2015, Đồn phát hiện, bắt giữ 7 vụ/10 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 10,57 gam hêrôin và 32.175,38 gam ma túy đá. Điển hình, vào chiều tối 4/10/2015, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cùng lực lượng chức năng ở Cửa khẩu phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực xóm Lũng Om (thuộc địa bàn Cửa khẩu Tà Lùng), phát hiện một đối tượng đi xe máy chở bao tải hàng theo hướng từ Trung Quốc về Cao Bằng. Người này có biểu hiện nghi vấn nên các đơn vị chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng bỏ xe máy và bao tải hàng trên xe chạy về hướng Trung Quốc; trong đêm tối, không thể truy tìm được đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 30 kg nghi ma túy tổng hợp, lấy mẫu của chất nghi ma túy tổng hợp chuyển Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đề nghị giám định phục vụ công tác điều tra, xử lý. 

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 30/5/2015, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tuần tra tại khu vực xóm Phja Khoang, thị trấn Tà Lùng, phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu kiểm tra. Bên trong túi xách của đối tượng có gói ni lông màu đen chứa hơn 2 kg ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Đặng Thế Hiệp, sinh năm 1981, quê ở Thanh Hải, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, được một người Trung Quốc thuê vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam với giá từ 30 - 40 triệu đồng. Hiệp cho biết đây là lần thứ ba vận chuyển ma túy vào Cao Bằng tiêu thụ. 

Để đấu tranh phòng, chống ma túy có hiệu quả, thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, vận động toàn dân thực hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý và các loại tội phạm khác. Đồng thời, mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016. Chủ động nắm toàn diện tình hình địa bàn, tập trung vào thời gian, địa bàn trọng điểm; sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm; bóc gỡ, vô hiệu hóa các đường dây, tụ điểm mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất việc vận chuyển ma tuý vào địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm