Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng

Xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) nhìn từ trên cao. Ảnh: Chu Hiệu
Xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) nhìn từ trên cao. Ảnh: Chu Hiệu

Hà Quảng là huyện giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy truyền thống đó, với tinh thần "đoàn kết, đổi mới, phát triển", Hà Quảng đã triển khai hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào...

Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng ảnh 1Xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) nhìn từ trên cao. Ảnh: Chu Hiệu

Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, trong giai đoạn 2015 - 2020, Hà Quảng đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để xây dựng 800 công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ hơn 150 tỷ đồng mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ gần 100 hộ nghèo xây dựng nhà ở..., giúp nhiều hộ đồng bào có cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống.

Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng ảnh 2Đồng bào dân tộc tham gia ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020, Hà Quảng đã huy động được gần 510 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn đã có đường ô tô đến tận trung tâm; hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được xây dựng khá hoàn thiện; tỷ lệ dân cư nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngày càng tăng… Hà Quảng đã có 4 xã: Trường Hà, Sóc Hà, Đào Ngạn và Phù Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới.

Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng ảnh 3Ngày nay, với cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đã có thể chủ động nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: Chu Hiệu

Để xây dựng Hà Quảng ngày càng phát triển, trong giai đoạn 2020 - 2025, Hà Quảng phấn đấu cơ bản thoát khỏi huyện nghèo; có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xóm đạt nông thôn kiểu mẫu, các xã còn lại đều có thôn, xóm đạt tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng/năm…

Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng ảnh 4Bộ đội biên phòng giúp đồng bào dân tộc ở xã biên giới Cải Viên, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) xây chuồng trại gia súc. Ảnh: Chu Hiệu
Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng ảnh 5Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Nùng ở huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu

Theo ông Vương Văn Võ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần “đoàn kết, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng ảnh 6Gừng - cây trồng mang lại thu nhập cao cho đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu
Đổi thay trên quê hương cách mạng Hà Quảng ảnh 7Trồng cây ăn quả để tạo thu nhập là hướng phát triển kinh tế mới của nông dân xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu

Bên cạnh việc tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện, vững chắc, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, Hà Quảng sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề, làng nghề truyền thống; đồng thời nâng cao chất lượng, tập trung quảng bá các sản phẩm gắn liền với dịch vụ du lịch.

Chu Hiệu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm