Tinh chất quý từ trà xanh hữu ích với bệnh nhân tiểu đường

Tinh chất quý từ trà xanh hữu ích với bệnh nhân tiểu đường
Nhóm chuyên gia do Hiệu trưởng Đại học Nông nghiệp Vân Nam Sheng Jun đã dẫn đầu đã sử dụng tinh chất chống oxi hóa EGCG có rất nhiều trong lá trà xanh để hỗ trợ làm lành các vết thương ở chuột. Kết quả chỉ ra tốc độ hồi phục ở chuột được sử dụng hoạt chất EGCG cao hơn 18% so với nhóm chuột không được sử dụng tinh chất này. Đặc biệt ở những con chuột mắc bệnh tiểu đường, việc sử dụng hoạt chất này tỏ ra rất hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng viêm sưng ở các vết thương.

Hiện Trung Quốc có hơn 100 triệu bệnh nhân tiểu đường. Việc chữa lành các vết thương ở những bệnh nhân này thường diễn ra khá chậm chạp và là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Hiện chưa có nhiều lựa chọn phù hợp để khắc phục vấn đề này. Vì vậy kết quả này đã chỉ ra một hướng đi mới trong chiến lược điều trị những vết thương cho người tiểu đường và EGCG được đề xuất như một dược liệu tiềm năng trong việc điều trị các vết thương mạn tính. Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san của Hiệp hội Thử nghiệm sinh vật học Mỹ.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm