Đời sống đồng bào Khmer ở Kiên Giang ngày một nâng lên

Đời sống đồng bào Khmer ở Kiên Giang ngày một nâng lên
Đường nông thôn xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành được bê tông hóa.
  Đường nông thôn xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành được bê tông hóa. 

Nhờ đó đời sống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện và nâng lên đáng kể. Nếu như năm 2010 vẫn còn 53 xã thuộc vùng khó khăn, thì đến nay chỉ còn 26 xã. Tỷ lệ hộ nghèo từ 18,53% nay giảm xuống còn 7,41% (bình quân giảm từ 2-3%/năm).

Đồng bào Khmer ở ấp Hòa Út, xã Định Hòa, huyện Gò Quao đã được sử dụng nước sạch
Đồng bào Khmer ở ấp Hòa Út, xã Định Hòa, huyện Gò Quao đã được sử dụng nước sạch
Các sư sãi trong chùa học chữ Khmer
Các sư sãi trong chùa học chữ Khmer

Với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện – đường – trường – trạm y tế , tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia ở Kiên Giang đã đạt 95,95%. 100 % xã có trạm y tế và có đường ô tô vào tới trung tâm xã’ Số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh từ 62% nay nâng lên 76%. Hầu hết con em trong độ tuổi đã được tới trường lớp học. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào cũng không ngừng được nâng cao.

Đội nhạc xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên thường xuyên tổ chức phục vụ tại chùa Xà Xia, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống Khmer
Đội nhạc xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên thường xuyên tổ chức phục vụ tại chùa Xà Xia, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống Khmer
Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer ở Kiên Giang
 Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer ở Kiên Giang

Có thể bạn quan tâm