Đổi mới phương thức giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện trong trường Quân sự

Đổi mới phương thức giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện trong trường Quân sự
Thăm và kiểm tra tại Trường Quân sự Thành phố, nghe báo cáo của Trung đoàn Gia Định về công tác huấn luyện chiến sỹ mới, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, cán bộ và học viên nhà trường đã vượt qua những khó khăn về trang thiết bị, cơ sở vật chất và lực lượng giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Thành phố giao phó trong công tác đào tạo nguồn cán bộ chiến sỹ quân sự cơ sở, bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phục vụ huấn luyện chiến sỹ mới.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn coi quốc phòng, an ninh là một lĩnh vực vô cùng quan trọng, xuyên suốt trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu nhà trường và Trung đoàn Gia Định tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, gắn với điều kiện đặc thù trọng điểm chiến lược quốc gia của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Giám hiệu nhà trường đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới phương thức giảng dạy cho phù hợp với từng loại đối tượng học viên để nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện; đổi mới phương thức giảng dạy chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường, gắn lý luận với thực tiễn.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm hỏi động viên tân binh tại Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm hỏi động viên tân binh tại Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bên cạnh đó, nhà trường cần quan tâm nâng cao trình độ giáo viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong sạch, vững mạnh và quản lý tốt hệ thống cơ sở vật chất nhà trường phục vụ nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện kiến thức an ninh, quốc phòng, huấn luyện chiến sỹ mới để góp phần xây dựng lực lực vũ trang Thành phố vững mạnh, quân đội nhân dân chính quy tinh nhuệ, hiện đại.

Ghi nhận kiến nghị của Ban Giám hiệu Trường Quân sự và Trung đoàn Gia Định, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các sở, ban ngành hữu quan của Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, trước mắt là nâng cấp sửa chữa tận dụng các cơ sở vật chất của Trường Thiếu sinh quân (đã giải thể sáp nhập vào Trường Quân sự); xây dựng khu phục vụ công tác huấn luyện học viên trên thực địa...
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã tham quan doanh trại, nơi ăn, ở, sinh hoạt và động viên các chiến sỹ mới năm 2017 của Trung đoàn Gia Định đang được huấn luyện tại Trường Quân sự Thành phố và động viên, thăm hỏi các tân binh yên tâm công tác, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Trung đoàn Gia Định, trong đợt huấn luyện năm 2017, Trung đoàn tiếp nhận chiến sĩ mới từ 24 quận, huyện của Thành phố, trong đó có 76 đồng chí là đảng viên. Hiện các chiến sĩ mới đang bước vào giai đoạn chuẩn bị huấn luyện tân binh tại Trường Quân sự Thành phố.

* Làm việc với tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (ấp Phú Hiệp, xã Mỹ Hưng, huyện Củ Chi), Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hoanh nghênh Ban Giám đốc Khu Di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đón khách, biến Khu Di tích trở thành nơi giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng vũ trang thành phố nói riêng, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung đến với người dân trong nước và du khách nước ngoài.

Về kế hoạch trong năm tới, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các cán bộ, nhân viên Khu Di tích cần quán triệt về nhiệm vụ chính trị cao cả khi thực nhiện nhiệm vụ quản ly, bảo tồn nâng cấp, mở rộng khu di tích lịch sử quốc gia, nơi ghi dấu chiến công của oanh liệt của quân và dân Thành phố. Đồng thời, các cán bộ, nhân viên Khu Di tích cần thường xuyên nâng cao trình độ, cập nhật bổ sung kiến thức để có thể chuyển tải những hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước.

Cho rằng sự tăng trưởng lượng du khách trong năm qua vẫn chưa phù hợp với tiềm năng, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, ban lãnh đạo Khu Di tích cần có tư duy đột phá về phát triển du lịch, nghiên cứu đưa ra các chương trình, sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách, tận dụng tốt lợi thế về thương hiệu của khu Di tích đặc biệt cấp quốc gia. Trước mắt, Ban lãnh đạo Khu Di tích cần xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển khu Di tích, trong đó kết nối 7 khu di tích trực thuộc và gắn với kế hoạch phát triển du lịch chung của Thành phố, góp phần cùng xây dựng Thành phố trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, công nghệ và du lịch của khu vực./.

Có thể bạn quan tâm