Đổi mới để phát triển kinh tế hợp tác xã

Đổi mới để phát triển kinh tế hợp tác xã
Ông Nguyễn Ngọc Bảo (trái), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, trao Cờ thi đua xuất sắc cho Liên minh HTX tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Ông Nguyễn Ngọc Bảo (trái), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, trao Cờ thi đua xuất sắc cho Liên minh HTX tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực; nâng doanh thu bình quân của các hợp tác xã lên trên 5,5 tỷ đồng/hợp tác xã/năm. Tỉnh phấn đấu có trên 50% hợp tác xã nông nghiệp có dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho thành viên để góp phần phát triển kinh tế hộ thành viên... Để hoàn thành những mục tiêu này, Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp trong đó, chú trọng phát triển kinh tế tập thể gắn liền với quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tiến trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; chuyển giao khoa học kỹ thuật và năng lực kinh doanh cho các hợp tác xã,... Đến nay, tỉnh Phú Yên có 187 hợp tác xã và 1 Liên hiệp Hợp tác xã với tổng vốn hơn 365 tỷ đồng, tăng 33,9% so với năm 2012. Các hợp tác xã thu hút được gần 141.000 thành viên, giải quyết việc làm cho gần 2.300 lao động. Thu nhập bình quân người lao động, thành viên trong hợp tác xã là 26,4 triệu đồng/người/năm…
Ông Nguyễn Ngọc Bảo (phải), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, trao hỗ trợ của Hiệp Hội nghề cá quốc tế. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Ông Nguyễn Ngọc Bảo (phải), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, trao hỗ trợ của Hiệp Hội nghề cá quốc tế. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, biểu dương Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yên là một trong số ít các tỉnh trong cả nước có 100% hợp tác xã đã đăng ký lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012. Đặc biệt, tỉnh đã có nhiều tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất trong lòng hợp tác xã hoạt động hiệu quả… Để hỗ trợ các hợp tác xã phát triển, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị tỉnh Phú Yên tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở, đặc biệt hỗ trợ vay vốn cho các hợp tác xã từ kênh ngân hàng... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 28 thành viên, Ban Thường vụ gồm 6 thành viên. Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yên khóa IV tái đắc cử khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yên được Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen và kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao 4.000 USD của Hiệp Hội nghề cá quốc tế cho Liên minh hợp tác xã tỉnh, giúp đỡ các hợp tác xã nghề cá của tỉnh Phú Yên bị thiệt hại sau bão số 12 vừa qua.
Xuân Triệu 

Có thể bạn quan tâm