Độc đáo tổ hợp khách sạn bảo tàng khủng long ở Nhật Bản

Độc đáo tổ hợp khách sạn bảo tàng khủng long ở Nhật Bản
Trẻ em thăm quan bảo tàng Okuizumo Tane tại tỉnh Shimane (Nhật Bản) ngày 15/9/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trẻ em thăm quan bảo tàng Okuizumo Tane tại tỉnh Shimane (Nhật Bản) ngày 15/9/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bảo tàng Okuizumo Tane gồm 6 tầng, tầng 1 và tầng 2 trưng bày các hiện vật về lịch sử sự sống và sự tiến hóa của vũ trụ, trong khi những tầng trên là khách sạn. Sau khi kết thúc giờ mở cửa thông thường của bảo tàng vào lúc 19h30, khách thăm quan và các em nhỏ có thể xem màn trình chiếu đặc biệt về lịch sử tiến hóa của các loài khủng long và có thể ở lại khách sạn qua đêm. Màn trình chiếu này giới thiệu 3.000 hiện vật hóa thạch gồm các bộ xương khủng long được phục chế, trong đó có bộ xương khủng long ăn thịt Allosaurus dài khoảng 10 m, hay bộ xương của loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, và thiên thạch được hình thành cách đây 4,6 tỷ năm.

Người quản lý bảo tàng Okuizumo Tane tại tỉnh Shimane (Nhật Bản), ông Kazuyoshi Udagawa. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Người quản lý bảo tàng Okuizumo Tane tại tỉnh Shimane (Nhật Bản), ông Kazuyoshi Udagawa. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Người quản lý bảo tàng, ông Kazuyoshi Udagawa (Ca-dư-i-ô-si U-đa-ga-oa), cho hay khách thăm quan có thể thong thả xem màn trình chiếu mà không cần vội vã trở về nhà. Qua dịch vụ này, du khách, đặc biệt là các em nhỏ có dịp trải nghiệm hành trình từ khi vũ trụ được hình thành cho đến khi loài người xuất hiện.

Tổ hợp bảo tàng kiêm khách sạn Okuizumo Tane được mở cửa hồi năm 1987 nhằm làm hồi sinh thị trấn Okuizumo (Ô-cư-i-dư-mô) vốn là một trạm bưu điện để khách lữ hành nghỉ chân trong thời kỳ Edo (từ năm 1603-1868), song tình hình kinh doanh không được khả quan. Năm 2010, sau cuộc trò chuyện với một người khách trọ không biết tại tổ hợp này có bảo tàng, ông Udagawa đã quyết định trang bị thêm hệ thống đèn và âm thanh để triển khai dự án triển lãm vào ban đêm. Sự mới mẻ này đã gây ấn tượng với du khách, khiến số người đến ở qua đêm tại khách sạn/bảo tàng này để xem màn trình chiếu tăng từ 2.000 lượt người/năm lên 6.000 lượt người/năm.
  Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm