Độc đáo kiến trúc nghệ thuật nhà Vương

Độc đáo kiến trúc nghệ thuật nhà Vương

Để hoàn thành công trình này, cụ Vương Chính Đức (thân sinh ông Vương Chí Sình, người được BácHồ đặt tên là Vương Chí Thành, đại biểu Quốc hội khóa I, II) đã tìm những thợ lành nghề, tiến hành xây dựng trong 8 năm, trên khu đất rộng 1.120 m.

Hai góc trong cùng là hai lô cốt xây bằng đá, cao 3 tầng, trong đó tầng 1 thông với phòng ngủ của cụ Vương Chính Đức ở khu hậu dinh
Hai góc trong cùng là hai lô cốt xây bằng đá, cao 3 tầng, trong đó tầng 1 thông với phòng ngủ của cụ Vương Chính Đức ở khu hậu dinh 

Dinh nhà Vương gồm 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, đều làm 2 tầng với 64 buồng. Tường nhà xây bằng đá, mái lợp ngói âm dương. Các chi tiết bằng gỗ hoặc đá đều được chạm trổ tinh xảo.

Chân cột bằng đá được chạm trổ tinh xảo
Chân cột bằng đá được chạm trổ tinh xảo

Hai góc trong cùng xây 2 lô cốt cao 3 tầng. Giữa 3 lớp nhà là những khoảng sân lát đá phiến. Ngoài ra, còn có các công trình phụ như: bếp, bể nước, chuồng ngựa.

Mặt trước dinh nhà Vương
Mặt trước dinh nhà Vương

Xung quanh khu nhà có 2 tường bao bằng đá, dày 60 - 80 cm, cao 2,5 m - 3 m…Năm 1993, dinh nhà Vương được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia.

Cổng ngoài dinh nhà Vương và bức tường đá có lỗ châu mai
Cổng ngoài dinh nhà Vương và bức tường đá có lỗ châu mai

Có thể bạn quan tâm