Độc đáo hội vật cầu nước tại Làng Vân năm 2018

Độc đáo hội vật cầu nước tại Làng Vân năm 2018
Các quân cầu được chia làm hai đội, mỗi đội 8 người, đi thành vòng tròn chào khan giả. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Các quân cầu được chia làm hai đội, mỗi đội 8 người, đi thành vòng tròn chào khan giả. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Đây là lễ hội đặc sắc, đã có truyền thống từ ngàn xưa và là một nét văn hóa độc đáo của làng Vân.
 
Khi trận đấu diễn ra, các quân cầu sẽ tranh cướp một quả cầu bằng gỗ lim, đường kính khoảng 40cm rồi tìm cách đẩy vào hố ở phần sân đối phương. Quả cầu này đã được lưu truyền trong làng từ nhiều đời trước. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Khi trận đấu diễn ra, các quân cầu sẽ tranh cướp một quả cầu bằng gỗ lim, đường kính khoảng 40cm rồi tìm cách đẩy vào hố ở phần sân đối phương. Quả cầu này đã được lưu truyền trong làng từ nhiều đời trước. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Khi trận đấu diễn ra, các quân cầu sẽ tranh cướp một quả cầu bằng gỗ lim, đường kính khoảng 40cm rồi tìm cách đẩy vào hố ở phần sân đối phương. Quả cầu này đã được lưu truyền trong làng từ nhiều đời trước. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Khi trận đấu diễn ra, các quân cầu sẽ tranh cướp một quả cầu bằng gỗ lim, đường kính khoảng 40cm rồi tìm cách đẩy vào hố ở phần sân đối phương. Quả cầu này đã được lưu truyền trong làng từ nhiều đời trước. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Sân thi đấu là sân hành lễ trước cửa đền, rộng 14 m, dài 18m được tạo đầy bùn lỏng. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Sân thi đấu là sân hành lễ trước cửa đền, rộng 14 m, dài 18m được tạo đầy bùn lỏng. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

16 trai tráng khỏe mạnh, có phẩm chất, đạo đức để tham gia vật cầu, được gọi là quân cầu, làm lễ tại đình làng trước giờ thi đấu. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
 16 trai tráng khỏe mạnh, có phẩm chất, đạo đức để tham gia vật cầu, được gọi là quân cầu, làm lễ tại đình làng trước giờ thi đấu. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Tùng Lâm
TTXVN

Có thể bạn quan tâm