Đoàn kinh tế Quốc phòng 915 vui xuân cùng bà con vùng biên giới, hải đảo

Đoàn kinh tế Quốc phòng 915 vui xuân cùng bà con vùng biên giới, hải đảo
Đêm văn nghệ gồm nhiều tiết mục của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng và đoàn viên, thanh niên huyện Giang Thành biểu diễn phục vụ cho gần 200 bà con trên địa bàn vùng biên giới và các xã đảo.

Dịp này, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 tuyên dương, khen thưởng 10 tổ sản xuất và 15 hộ gia đình dân tộc Khmer sản xuất kinh doanh giỏi, đã được Đoàn Kinh tế hỗ trợ bò giống, cá giống phát triển kinh tế trong 2 năm qua; tặng 30 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho bà con dân tộc Khmer nghèo trong huyện để cùng vui xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tặng quà tết cho bà con nghèo trên địa bàn huyện vùng biên Giang Thành. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Tặng quà tết cho bà con nghèo trên địa bàn huyện vùng biên Giang Thành.
Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Đại tá Trần Hải Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 cho biết " Đơn vị được thành lập và chính thức nhận nhiệm vụ tháng 10/2015. Nhiệm vụ của đơn vị là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện quy hoạch, tổ chức bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống dân cư trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Kiên Lương, Giang Thành và thị xã Hà Tiên để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh; hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ sản xuất nông - ngư - lâm nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển kinh tế hộ gia đình; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân…"

Trong 2 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ 200 con bò giống cái Laisind và 2 bò đực cho 100 hộ tại các xã trên địa bàn huyện Giang Thành, đến nay, đã có thêm 20 bê con để tiếp tục giúp đỡ cho các hộ nghèo khác trên địa bàn. Ngoài ra, 4.400 con cá bớp giống được hỗ trợ cho bà con hai xã đảo hiện đang phát triển tốt.

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 trao qùa tết cho người nghèo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 trao qùa tết cho người nghèo.
Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Bên cạnh việc triển khai các mô hình hỗ trợ giống vật nuôi cho người dân vùng biên giới, biển đảo nhằm phát triển kinh tế gia đình, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 còn tham gia làm 6 km đường kênh Nông Trường; gần 2 km đường Nha Sáp; 3,5 km đường HN2; 0,5 km đường Hà Giang trên địa bàn huyện Giang Thành, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo Đại tá Trần Hải Vinh, năm 2018, đơn vị sẽ tiếp tục xin chủ trương thành lập dự án đầu tư các tuyến đường trên địa bàn huyện; lập dự án đầu tư “Khu nuôi trồng tổng hợp” tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng; triển khai dịch vụ hậu cần nghề cá tại 2 xã đảo, trong đó xin vị trí đặt kho đông lạnh khoảng 200 tấn và triển khai trạm xăng dầu khoảng 75.000 lít phục vụ nhu cầu của nhân dân trên đảo Sơn Hải của huyện Kiên Lương và đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên.
Lê Huy Hải - Lê Sen 

Có thể bạn quan tâm