Đoàn kết quân dân bền chặt nơi biên giới Lạng Sơn

Đoàn kết quân dân bền chặt nơi biên giới Lạng Sơn

Bên cạnh thực hiện tốt vai trò giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia củng cố hệ thống cơ sở chính trị tại địa phương, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chương trình nhằm giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đồn Biên phòng Ba Sơn quản lý đường biên giới dài gần 42 km thuộc 3 xã Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn của huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Đặc thù địa bàn có hơn 80% diện tích là đồi núi xen kẽ giữa các thung lũng chính là trở ngại lớn khiến đời sống của đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Với phương châm “hướng về cơ sở”, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn đã luôn chủ động, khắc phục khó khăn, kiên trì gần dân, bám bản, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đoàn kết quân dân bền chặt nơi biên giới Lạng Sơn ảnh 1Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, Đồn Biên phòng Ba Sơn và chính quyền xã trao cây tre giống Bát Độ cho các gia đình ở xã Xuất Lễ. Ảnh: baolangson.vn

Cuối năm 2021, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã chủ động tìm hiểu, tổ chức mua 2.000 cây trà hoa vàng, trao tặng cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mẫu Sơn. Qua thời gian chăm sóc, đến nay cây phát triển tốt, mở ra hướng phát triển kinh tế triển vọng cho người dân trên địa bàn. Ông Dương Trùng Lỷ ở thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc cho hay, gia đình ông được Đồn Biên phòng Ba Sơn hỗ trợ 100 cây trà hoa vàng; đồng thời được tập huấn, hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc, trồng cây. Nhờ sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng, gia đình ông cùng nhiều hộ khác trong thôn đã có điều kiện phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống.

Bên cạnh đó, đồn Biên phòng Ba Sơn sáng tạo triển khai thí điểm, vận dụng linh hoạt hiệu quả mô hình “Lũy tre biên giới Việt” tại xã Xuất Lễ. Đây là cách làm hay, góp phần đẩy mạnh hoạt động và hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Xuất phát từ thực tế dọc tuyến biên giới quản lý có rất nhiều diện tích đất để trống, đơn vị đã khảo sát tại địa bàn và nhận thấy, tre là loại cây dễ trồng, chi phí chăm sóc không cao, thời gian cây trưởng thành nhanh; sau 2 năm đã có thể thu hoạch sản phẩm măng tre, phù hợp với địa thế vùng biên giới. Tháng 9/2022, đơn vị đã mua 3.500 giống cây tre Bát Độ trị giá trên 200 triệu đồng tặng cho 2 tập thể và 16 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc (trồng từ khu vực mốc 1189 đến mốc 1195, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ).

Đoàn kết quân dân bền chặt nơi biên giới Lạng Sơn ảnh 2Bộ đội biên phòng tặng cây giống Trà hoa vàng cho bà con vùng biên giới. Nguồn: laodong.vn

Phó Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ (huyện Cao Lộc) Lý Văn Thắng cho biết: Việc Đồn Biên phòng Ba Sơn triển khai, hỗ trợ người dân trồng cây tre ở biên giới đã tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế. Đây là một hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương; đồng thời, trong quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ cây sẽ tạo thói quen cho bà con nhận biết được đường biên, cột mốc, lãnh thổ quốc gia. Về lâu dài, cây tre phát triển sẽ tạo hàng rào mềm trên biên giới và cũng là nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Trong 3 năm qua, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã xây dựng được 15 công trình dân sinh; trong đó làm được 6 km đường bê tông nông thôn, sửa 5 nhà văn hóa thôn, lớp học; xây dựng 1 nhà mái ấm biên cương, hỗ trợ sửa chữa 7 nhà cho hộ gia đình chính sách, tặng 5.500 giống cây trồng cho 36 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn...; tổng trị giá các công trình là hơn 4 tỷ đồng. Đơn vị còn quan tâm, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới như: nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 1 em theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” và giúp đỡ 8 em theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Những nghĩa cử cao đẹp đó đang là “cầu nối” tô thắm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với đồng bào vùng biên giới nơi đây.

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đơn vị đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực để giúp nhân dân vùng biên giới ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương. Đồng thời, người dân lao động, sản xuất, chăm sóc cây trồng trên biên giới đã tích cực cùng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Ba Sơn đã góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vì nước quên thân, vì dân phục vụ; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quan hệ đoàn kết quân và dân bền chặt, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm