Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu

Trong 2 ngày 10 và 11/3, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri 2 huyện Trạm Tấu và Văn Chấn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu ảnh 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, cử tri 2 huyện Trạm Tấu và Văn Chấn đều đánh giá cao hoạt động, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải đáp, tổng hợp gửi đến Quốc hội, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 huyện Trạm Tấu và Văn Chấn tiếp tục đề nghị tỉnh và Trung ương có các cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững. Cử tri đề nghị Trung ương sớm ban hành chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục quan tâm đầu tư điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện lưới; sửa chữa, nâng cấp tuyến tỉnh lộ, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đặc biệt là đường từ trung tâm xã đi các thôn, bản…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu ảnh 2Cử tri xã Suối Bu nêu kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát được tăng cường nhiều hơn theo nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội đã quyết định thông qua nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Yên Bái nói chung và Đảng bộ huyện Văn Chấn nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; mong muốn Đảng bộ huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Văn Chấn trở thành điểm sáng của tỉnh.

Chia sẻ những khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến phát triển kinh tế-xã hội vùng đặc biệt khó khăn, nhất là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và phát triển du lịch. Đồng chí mong muốn Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, đào tạo cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống mức thấp nhất, quyết tâm xây dựng huyện Trạm Tấu trở thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh Yên Bái.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu ảnh 3Đồng chí Trần Quốc Vượng và đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cùng các ĐBQH tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt huyện Văn Chấn. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Nhân dịp này, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao trên 300 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn của huyện Trạm Tấu; đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao biểu trưng hỗ trợ làm 3 ngôi nhà và tặng 350 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn của huyện với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Cũng trong chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, chiều 11/3, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động và dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại Khu di tích lịch sử quốc gia mộ Nguyễn Thái Học.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm