Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ thăm, tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ thăm, tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa
Cùng tham gia đoàn công tác còn có đại biểu của TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quân chủng Hải quân và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

.

Trong thời gian 8 ngày đêm, tàu KN 781 đã đưa đoàn đến thăm nhà giàn DK1/14 và 9 điểm đảo: Trường Sa Lớn, Đá Lát, Đá Tây (A, C), Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Đá Nam và Song Tử Tây.

.

Đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh trên các đảo. Theo đó, tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các đảo luôn chủ động khắc phục khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo còn tham gia nhiều hoạt động khác như đóng góp ngày công hoàn thiện các công trình xây dựng trên đảo, tham gia cấp cứu, hỗ trợ tàu của ngư dân gặp nạn, tạo mọi điều kiện để ngư dân yên tâm bám biển; đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống quân và dân trên đảo.

.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo và nhà giàn chu đáo, để lại những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu sắc.

.

Trong thời gian lưu lại các đảo, Đoàn đã tổ chức giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ và nhân dân sinh sống trên đảo, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình cảm giữa hải đảo và đất liền.

.

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Thềm lục địa phía Nam; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Tượng đài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và tham gia Lễ chào cờ tại các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây;…

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã cùng UBND huyện Trường Sa tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Trường Tiểu học xã Song Tử Tây. Công trình do TP. Hồ Chí Minh ủng hộ, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đảm bảo, nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục đối với nhân dân đang sinh sống tại xã đảo Song Tử Tây.

.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác trong chuyến đi:

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Trưởng đoàn công tác VPCP trao quà nhân dịp Lễ Khánh thành trường tiểu học xã Song Tử Tây - huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Trưởng đoàn công tác VPCP trao quà nhân dịp Lễ Khánh thành trường tiểu học xã Song Tử Tây - huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Trưởng đoàn công tác VPCP thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/14. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Trưởng đoàn công tác VPCP thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/14. Ảnh: Trung Kiên 
Đồng chí Dương Thế Hùng, Phó Trưởng đoàn công tác VPCP thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Dương Thế Hùng, Phó Trưởng đoàn công tác VPCP thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Ảnh: Trung Kiên
Đoàn công tác VPCP trên đường ra thăm đảo Đá Tây C. Ảnh: Trung Kiên
Đoàn công tác VPCP trên đường ra thăm đảo Đá Tây C. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Dương Thế Hùng, Phó Trưởng đoàn công tác VPCP thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây C. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Dương Thế Hùng, Phó Trưởng đoàn công tác VPCP thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây C. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Trưởng đoàn công tác VPCP dự Lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Nguyễn Hồng Cương, Trưởng đoàn công tác VPCP dự Lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam. Ảnh: Trung Kiên 

Có thể bạn quan tâm