Đoàn công tác số 15 thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 15 thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1
Các đại biểu lên tàu Trường Sa mang số hiệu 571 ra thăm, làm việc với quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Mai Hưng
Các đại biểu lên tàu Trường Sa mang số hiệu 571 ra thăm, làm việc với quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Mai Hưng 

Đây là đoàn công tác thứ 15 tính từ đầu năm đến nay ra thăm, làm việc tại Trường Sa và Nhà giàn DK1, thể hiện tình cảm của Đất liền đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang công tác, làm việc, sãn sàng chiến đầu, xây dựng và bảo vệ vững chắc biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh trao quà tượng trưng cho bộ đội Trường Sa. Ảnh: Mai Hưng
Đại diện tỉnh Quảng Ninh trao quà tượng trưng cho bộ đội Trường Sa.
Ảnh: Mai Hưng 

Trước khi ra thăm, làm việc tại Trường Sa và Nhà giàn DK1, đại diện đoàn công tác và một số tỉnh, thành phố đã đến thăm Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, thăm Lữ đoàn tàu ngầm, viếng nghĩa trang liệt sỹ...; đồng thời ký kết thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chuyến công tác đặc biệt này.

Đại diện tỉnh Trà Vinh trao quà tượng trưng cho bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1..Ảnh: Mai Hưng
Đại diện tỉnh Trà Vinh trao quà tượng trưng cho bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1..Ảnh: Mai Hưng

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ thăm, làm việc tại một số đảo trên quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Đá Nam, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le A, Đá Lát, Đá Núi Thị và Nhà giàn DK1,... và sẽ kết thúc hải trình, trở lại Cảng quốc tế Cam Ranh vào ngày 18/5.
                                                                                                                    Mai Hưng

Có thể bạn quan tâm