Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Ông Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua. Đặc biệt là trong việc liên kết vùng phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản cũng như nâng cao năng lực nông dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Để phát huy hơn nữa cũng như tạo sự đồng thuận trong liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Lê Vĩnh Tân lưu ý thời gian tới các địa phương trong khu vực cần đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi, hạ tầng sản xuất nông nghiệp, thủy sản và các lĩnh vực xã hội theo quy hoạch. Song song đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó giúp các sản phẩm của vùng tăng thêm tính cạnh tranh, phát triển đồng bộ và bền vững. 

Có thể bạn quan tâm