Điều tra vụ hàng ngàn gốc dưa lưới bị kẻ gian phá hoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Điều tra vụ hàng ngàn gốc dưa lưới bị kẻ gian phá hoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Theo chủ nông trang Xanh Green Noen, vụ việc xảy ra vào đêm 11/2 rạng sáng 12/2. Các nhà kính trồng tổng cộng 2.500 gốc dưa lưới, trong đó phát hiện 1.500 gốc đã bị nhổ.

Hiện trường gần 1.500 gốc dưa khoảng 1 tháng nữa thu hoạch bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Hiện trường gần 1.500 gốc dưa khoảng 1 tháng nữa thu hoạch bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Cũng theo chủ nông trang, những gốc dưa này khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch, chỉ tính riêng tiền bán dưa thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Ngoài ra, hai nhà kính cũng bị kẻ gian phá hoại, đây là nhà kính sử dụng màng nhựa kính liền, không thể hàn gắn lại nếu bị rạch.

Hiện trường gần 1.500 gốc dưa và hệ thống nhà màng bị kẻ gia đột nhập nhổ và dùng dao rạch nát lưới gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Hiện trường gần 1.500 gốc dưa và hệ thống nhà màng bị kẻ gia đột nhập nhổ và dùng dao rạch nát lưới gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Tuy nhiên, kẻ gian đã dùng dao rạch nát và không thể sửa chữa. Được biết, chi phí mỗi nhà kính là hơn 700 triệu đồng.

Hiện toàn bộ những gốc dưa không bị nhổ cũng phải hủy bỏ vì đã bị côn trùng xâm nhập do không có nhà kính bảo vệ; ước tính tổng thiệt hại là gần 2 tỷ đồng. 

Bước đầu, Cơ quan Công an nhận định đây là một vụ phá hoại vì mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./. 

Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm