Diễn đàn Bộ trưởng tiểu vùng sông Mê Kông - ACMECS : Tiếp tục phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững

Diễn đàn Bộ trưởng tiểu vùng sông Mê Kông - ACMECS : Tiếp tục phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững

Diển đàn nằm trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2016, nhằm triển khai kế hoạch hành động giai đoạn năm 2016 – 2018, góp phần hiện thực hóa việc liên kết phát triển bền vững, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra những định hướng phát triển du lịch ACMECS hấp dẫn, thân thiện với môi trường và cộng đồng. 

Quang cảnh Diễn đàn Bộ trưởng ACMECS mở rộng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Quang cảnh Diễn đàn Bộ trưởng ACMECS mở rộng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trong thời gian qua các quốc gia ACMECS đã triển khai nhiều hoạt động tích cực. Riêng năm 2015 du lịch ACMECS đón nhận 52 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,8 triệu lượt khách nội khối, tăng lần lượt 7% và 8% so với năm 2014. Du lịch ACMECS đã khẳng định sự quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển xã hội của khu vực và từng quốc gia tham gia. Phát triển du lịch bền vững được các quốc gia du lịch ACMECS xác định là định hướng tất yếu tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của “Năm quốc gia - một điểm đến”. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức đối với môi trường tự nhiên và xã hội, từ đó đặt ra nhu cầu cần phải có những cơ chế, chính sách để phát triển du lịch một cách có trách nhiệm, hướng đến phát triển bền vững. 

Diễn đàn đã nhất trí thông qua Tuyên bố Bộ trưởng ACMECS về Du lịch có trách nhiệm để tái khẳng định cam kết của ngành du lịch ACMECS với phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng; củng cố cơ chế chính sách du lịch có trách nhiệm; tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm; tạo điều kiện thích hợp cho việc khai thác có trách nhiệm các tài nguyên văn hóa và thiên nhiên để phát triển sản phẩm du lịch; đồng thời khuyến khích giáo dục, đào tạo và tăng cường năng lực chuyên môn phù hợp với các đối tượng; thúc đẩy và hỗ trợ sự tiến bộ về kinh tế xã hội của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương; thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân với sự tham gia của các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.

Nghi lễ cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Nghi lễ cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

*  Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC lần thứ 12, năm 2016. Hội chợ thu hút 280 gian hàng của các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành đại diện du lịch của nhiều quốc gia và các doanh nghiệp Việt Nam.

Khách du lịch tìm hiểu thông tin tại Hội chợ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Khách du lịch tìm hiểu thông tin tại Hội chợ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Có thể bạn quan tâm