Điện Biên vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn

Đối tượng Lường Văn Phai tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN
Đối tượng Lường Văn Phai tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên (Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc và Công an các xã Phu Luông, Mường Nhà (huyện Điện Biên) phá chuyên án 722P, vận động đầu thú thành công một đối tượng truy nã sau 5 năm lẩn trốn...

Điện Biên vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn ảnh 1Đối tượng Lường Văn Phai tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sau khi bị lực lượng Công an phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 23/02/2017, đối tượng Lường Văn Phai (sinh năm 1974, trú tại bản Na Há, xã Phu Luông, huyện Điện Biên) đã nhanh chóng bỏ lại tang vật và trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với đối tượng Lường Văn Phai về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đến đầu tháng 9/2022, Ban Chuyên án nhận được thông tin về việc Lường Văn Phai có liên lạc với gia đình. Ngay khi tiếp nhận tin, Ban Chuyên án đã tổ chức lực lượng, tăng cường phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành trinh sát, theo dõi, thu thập thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng. Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác giáo dục, thuyết phục gia đình của Lường Văn Phai kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sáng 11/9/2022, qua công tác vận động, đối tượng Lường Văn Phai đã đến trình diện đầu thú tại UBND xã Phu Luông, huyện Điện Biên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tiến hành tiếp nhận đối tượng và áp giải đối tượng về trụ sở Công an huyện Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra, Phai thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Điện Biên đã phục hồi điều tra vụ án để truy cứu đối tượng trước pháp luật.

Xuân Tư - Thành Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm