Điện Biên: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Điện Biên: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các chiến sỹ đưa rước hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các chiến sỹ đưa rước hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Đây là những liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào do Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương hai nước, đặc biệt là chính quyền địa phương nước bạn Lào. 27 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

 

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng bà con nhân dân trên địa bàn đã dâng hoa, thắp hương bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với với các Anh hùng liệt sỹ. Những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết, tiếp nối truyền thống cha ông, hăng hái thi đua, quyết tâm xây dựng và phát triển Điện Biên ngày càng vững mạnh, góp phần vào thành quả chung của cả nước.

 

Những năm qua, tỉnh Điện Biên và Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã luôn nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng trên đất mẹ.

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, trực tiếp là lực lượng tìm kiếm hài cốt của Quân khu 2 và lực lượng bộ đội địa phương để tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về an táng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Điện Biên cũng thực hiện tốt công tác bảo quản, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ; làm tốt chính sách đối với các gia đình thương binh liệt sỹ, các gia đình có con em hy sinh tại đất nước Lào; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thấm nhuần truyền thống đoàn kết, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để mang lại độc lập, tự do ngày hôm nay./.

Có thể bạn quan tâm