Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ

Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, từ ngày 20 - 26/7, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại đến tài sản của người dân.

Tại huyện Mường Nhé, mưa lũ đã khiến 13 nhà ở của người dân bị sạt lở, thiệt hại trên 70%; một số diện tích lúa và hoa màu bị hư hại. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị sạt lở đất. Ước tính thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài huyện Mường Nhé, một số địa phương khác bị thiệt hại như: Điện Biên, Nậm Pồ, Tuần Giáo… Trong đó, tại huyện Nậm Pồ, mưa lũ đã cuốn trôi ngầm tràn trên tuyến đường từ xã Chà Cang đến xã Nậm Tin; cuốn trôi cầu tạm ở bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo...

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã nhanh chóng chỉ đạo các xã đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra; tuyên truyền, vận động các hộ dân khắc phục làm lại nhà ở, khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm