Điện Biên: Sau mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập

Phương tiện tham gia giao thông qua các tuyến đường ngập úng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Phương tiện tham gia giao thông qua các tuyến đường ngập úng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Hai trận mưa lớn liên tiếp xảy ra vào chiều 10/8 tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường trên địa bàn, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn...

Điện Biên: Sau mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập ảnh 1Phương tiện tham gia giao thông qua các tuyến đường ngập úng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Theo khảo sát, tuyến đường Trường Chinh - từ đoạn đấu nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực Sân vận động tỉnh Điện Biên xuất hiện nhiều điểm bị ngập, nước tràn lên vỉa hè và tận bậc thềm nhà dân. Nước ngập vào thời điểm giờ tan tầm khiến giao thông tại đoạn đường này gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy, người dân rất vất vả để di chuyển ra khỏi khu vực bị ngập.

Tại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc phường Tân Thanh), tình trạng trên cũng diễn ra tương tự khi có đoạn đường bị ngập từ 50cm đến 70cm. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông, nhiều xe khách, xe tải tham gia giao thông, nên gây ảnh hưởng tới nhà dân và các cửa hàng kinh doanh, buôn bán hai bên đường…

Điện Biên: Sau mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập ảnh 2 Người dân đi lại qua quãng đường ngập úng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Sau khi mưa tạnh, tại các khu vực bị ngập, nước đang thoát nên giao thông cơ bản thuận tiện hơn. Các hộ dân và những cửa hàng kinh doanh tại khu vực này đang khắc phục những khó khăn do mưa ngập gây ra.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000m, trong chiều tối và đêm 10/8, địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Xuân Tư – Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm