Điện Biên: Quốc lộ 4H bị tê liệt sau nhiều giờ do sự cố sạt lở từ vách núi

Điện Biên: Quốc lộ 4H bị tê liệt sau nhiều giờ do sự cố sạt lở từ vách núi

Rạng sáng 13/1, sự cố sạt lở đã xảy ra tại phân đoạn Km49- Km50 trên quốc lộ 4H (thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Hơn 1.000m3 đất, cây cối và những tảng đá có kích thước, khối lượng lớn từ vách núi đổ sập xuống mặt đường. Rất may không xảy ra thương vong đối với người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Mường Chà với huyện cực Tây Mường Nhé và nhiều xã của huyện Nậm Pồ đã bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều giờ.

Điện Biên: Quốc lộ 4H bị tê liệt sau nhiều giờ do sự cố sạt lở từ vách núi ảnh 1 Nhiều tảng đá có kích thước, khối lượng lớn từ vách ta-luy dương đổ sập xuống, chiếm hết lòng đường khiến giao thông bị tê liệt, công tác giải phóng hiện trường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Theo đó, vị trí xảy ra sự cố thuộc địa điểm được ngành Giao thông tỉnh Điện Biên đánh giá là điểm đá lăn, đá rơi, tiềm ẩn nguy cơ an toàn giao thông. Vị trí này đang trong giai đoạn thi công xử lý để đảm bảo giao thông đã được Tổng Cục đường bộ Việt Nam chấp thuận. Trong quá trình thi công, đơn vị xử lý nổ mìn đã dẫn đến vụ sạt lở đất, đá, cây cối, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 4H qua địa điểm này bị tắc nghẽn.

Ghi nhận tại hiện trường, ngoài khối lượng đất, đá, cây cối đổ sập xuống nền đường, lấp hết lòng đường còn có nhiều tảng đá có kích thước, khối lượng rất lớn án ngữ trên đường. Để giải phóng được các tảng đá này khỏi mặt đường, cơ quan chức năng sẽ phải có các biện pháp phá vỡ các tảng đá thành những tảng đá nhỏ hơn và sẽ mất nhiều thời gian. Đặc biệt hơn, trên vách núi phía ta-luy dương có dốc đứng, kết cấu địa tầng phức tạp, nền yếu nên nguy cơ tái diễn tình trạng sạt lở rất cao.

Điện Biên: Quốc lộ 4H bị tê liệt sau nhiều giờ do sự cố sạt lở từ vách núi ảnh 2Người dân và các loại phương tiện nối đuôi nhau chờ thông tuyến. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Sự cố sạt lở vách núi ta-luy dương khiến nhiều người điều khiển phương tiện phải dừng hành trình và chờ đợi trong nhiều giờ. Các loại phương tiện xe tải, xe khách… tham gia giao thông nối đuôi nhau, ùn ứ hai điểm đầu hiện trường vụ sạt lở. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết, sự việc diễn ra khoảng lúc hơn 2 giờ ngày 13/1.

Ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết: Sự cố khiến giao thông trên tuyến quốc lộ bị ngừng trệ là do vách đá sập. Ngành Giao thông tỉnh Điện Biên đang tập trung nhân lực, máy móc để san ủi, giai phóng hiện trường nhằm thông tuyến sớm nhất. Tại hiện trường, 3 máy xúc đang được huy động để thực hiện việc san ủi đất, đá.

Điện Biên: Quốc lộ 4H bị tê liệt sau nhiều giờ do sự cố sạt lở từ vách núi ảnh 3Ngành chức năng đang huy động máy móc, nhân lực để nỗ lực giải phóng hiện trường, nhằm thông tuyến tuyến quốc lộ trong thời gian sớm nhất có thể. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Theo cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, đến trưa 13/1, giao thông qua điểm sạt lở này có thể tạm thời thông tuyến.

Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm