Điện Biên Phủ hôm nay

Điện Biên Phủ hôm nay
Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta. Dù 65 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng ấy vẫn còn vang mãi, là động lực cho chính quyền và đồng bào các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) bước tiếp trên những chặng đường phát triển... 
Toàn cảnh thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Hoàng Hà
Toàn cảnh thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Hoàng Hà

Trở lại thành phố Điện Biên Phủ vào một ngày đầu tháng 5, chúng tôi vẫn thấy những dấu vết chiến dịch 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta năm xưa. Đó là di tích đồi Độc Lập, đồi Him Lam, đồi A1, đường kéo pháo, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát... Tất cả cùng hợp lại thành Quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2009.

Toàn cảnh Nghĩa trang liệt sĩ A1, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, nơi có 644 ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hà
Toàn cảnh Nghĩa trang liệt sĩ A1, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, nơi có 644 ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hà

Sở hữu nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và nền văn hóa đa dạng của 14 dân tộc, chủ yếu là: Thái, Dao, Mông..., thành phố Điện Biên Phủ xác định phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh việc ban hành nhiều cơ chế ưu đãi thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, thành phố đã tập trung phát triển các bản làng văn hóa, trùng tu các di tích lịch sử, xây dựng công viên ven sông Nậm Rốm, khu du lịch hồ Huổi Phạ, khu du lịch sinh thái Him Lam... Nhờ vậy, lượng du khách đến với thành phố Điện Biên Phủ liên tục tăng trong những năm gần đây. Riêng năm 2018, thành phố Điện Biên Phủ đã đón trên 408.000 lượt khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 490 tỷ đồng.
Tượng đài kéo pháo Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà
Tượng đài kéo pháo Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà

Phát huy truyền thống của Chiến thắng Điện Biên Phủ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, diện mạo thành phố đổi thay từng ngày. Hệ thống giao thông nội thị được xây dựng; hệ thống điện, nước, trường học, trạm y tế... được hoàn thiện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% người dân được sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,38%... thành phố Điện Biên Phủ phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh, thu nhập bình quân đạt 5.000 USD/người/năm.

Du khách trong và ngoài nước tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà
Du khách trong và ngoài nước tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà

Từ mảnh đất đau thương nhưng đầy khí thế anh hùng, thành phố Điện Biên Phủ hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới, từng bước đi lên với vị thế của một thành phố trẻ và năng động của khu vực Tây Bắc.

Nuôi cá lồng trên hồ Huổi Phạ đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào dân tộc ở thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà
Nuôi cá lồng trên hồ Huổi Phạ đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào dân tộc ở thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà

Sản lượng điện của Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi (thành phố Điện Biên Phủ) đã hòa lưới điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc và cả nước. Ảnh: Hoàng Hà
Sản lượng điện của Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi (thành phố Điện Biên Phủ) đã hòa lưới điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc và cả nước. Ảnh: Hoàng Hà

Kể từ khi đi vào sản xuất - năm 2009, Công ty cổ phần xi măng Điện Biên đã từng bước tạo dựng uy tín, cung cấp xi măng cho thị trường các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và một số tỉnh Bắc Lào. Trong ảnh: Phòng điều khiển sản xuất xi măng Poóclăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40, PC 40… Ảnh: Hoàng Hà
Kể từ khi đi vào sản xuất - năm 2009, Công ty cổ phần xi măng Điện Biên đã từng bước tạo dựng uy tín, cung cấp xi măng cho thị trường các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và một số tỉnh Bắc Lào. Trong ảnh: Phòng điều khiển sản xuất xi măng Poóclăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40, PC 40… Ảnh: Hoàng Hà

Cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo Loan Nhẹ ở thành phố Điện Biên Phủ là cơ sở đầu tiên của tỉnh Điện Biên nhận chuyển giao công nghệ Hàn Quốc, nuôi thành công nấm đông trùng hạ thảo - sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chứng nhận nông sản sạch của địa phương. Ảnh: Hoàng Hà
Cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo Loan Nhẹ ở thành phố Điện Biên Phủ là cơ sở đầu tiên của tỉnh Điện Biên nhận chuyển giao công nghệ Hàn Quốc, nuôi thành công nấm đông trùng hạ thảo - sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chứng nhận nông sản sạch của địa phương. Ảnh: Hoàng Hà

Thành phố Điện Biên Phủ chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc sinh sống ở các bản văn hóa tham gia làm du lịch. Ảnh: Hoàng Hà
Thành phố Điện Biên Phủ chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc sinh sống ở các bản văn hóa tham gia làm du lịch. Ảnh: Hoàng Hà

Cầu Mường Thanh - cây cầu bắc qua sông Nậm Rốm, trải qua 65 năm vẫn được giữ nguyên vóc dáng như khi mới khởi dựng và mãi mãi là cây “cầu tiến quân lịch sử”, thu hút du khách thăm chiến trường xưa hay tìm hiểu về một Điện Biên hào hùng. Ảnh: Hoàng Hà
Cầu Mường Thanh - cây cầu bắc qua sông Nậm Rốm, trải qua 65 năm vẫn được giữ nguyên vóc dáng như khi mới khởi dựng và mãi mãi là cây “cầu tiến quân lịch sử”, thu hút du khách thăm chiến trường xưa hay tìm hiểu về một Điện Biên hào hùng. Ảnh: Hoàng Hà

Sân bay dã chiến những năm 1954, căn cứ tiếp vận quan trọng của Pháp bây giờ là Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà
Sân bay dã chiến những năm 1954, căn cứ tiếp vận quan trọng của Pháp bây giờ là Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà

Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng Trường tiểu học Hoàng Văn Nô (thành phố Điện Biên Phủ) vẫn luôn nỗ lực vươn lên, để ngôi trường mãi xứng đáng với cái tên của “dũng sĩ đâm lê” - người anh hùng cảm tử Hoàng Văn Nô. Ảnh: Hoàng Hà
Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng Trường tiểu học Hoàng Văn Nô (thành phố Điện Biên Phủ) vẫn luôn nỗ lực vươn lên, để ngôi trường mãi xứng đáng với cái tên của “dũng sĩ đâm lê” - người anh hùng cảm tử Hoàng Văn Nô. Ảnh: Hoàng Hà

Nhiều năm qua, tập thể cán bộ, y - bác sĩ thành phố Điện Biên Phủ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần làm đẹp hình ảnh người cán bộ y tế, xứng đáng là điểm tựa cho đồng bào trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Hoàng Hà
Nhiều năm qua, tập thể cán bộ, y - bác sĩ thành phố Điện Biên Phủ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần làm đẹp hình ảnh người cán bộ y tế, xứng đáng là điểm tựa cho đồng bào trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Hoàng Hà

Hoàng Hà - Anh Đào
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm