Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong ngày đầu năm mới

Trò chơi tung còn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Trò chơi tung còn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ngày 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với các bản văn hóa du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào đón năm mới 2023. Hàng ngàn người dân cùng đông đảo học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang đã tham dự, hòa mình vào không khí sôi nổi, hoạt náo và mang tính cố kết cộng đồng cao.

Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong ngày đầu năm mới ảnh 1Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 2023. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Tại Sân hành lễ của Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (đặt trên Đồi D, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), mở đầu chuỗi các hoạt động là Chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc do các ca sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên biểu diễn. Nội dung xuyên suốt của chương trình là những bài hát, lời ca kết hợp múa ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Điện Biên và thành quả trên mọi mặt đời sống, sự đổi thay của mảnh đất Tây Bắc Tổ quốc; ca ngợi tình yêu lao động sản xuất trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong ngày đầu năm mới ảnh 2Thi giã bánh dày giữa các chàng trai, cô gái dân tộc Mông. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ngay sau chương trình nghệ thuật là các hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu các môn thể thao. Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các cộng đồng dân tộc trong tỉnh, tạo sân chơi bổ ích, lý thú, vui tươi để người dân gần gũi, đoàn kết, giao lưu, gặp gỡ nhau trong ngày đầu năm nên Ban Tổ chức đã lựa chọn những môn thể thao truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc (Thái, Mông…) có tính hoạt náo, sôi động, sự chung sức cộng đồng để tổ chức thi đấu, giao lưu như các môn: ném pa pao, tung còn, giã bánh dày, thi kéo co. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao này đã đem lại cho người dân, du khách cơ hội tham gia trải nghiệm và tạo nên những cung bậc cảm xúc vui vẻ, thích thú, ấn tượng tốt đẹp và ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới. Qua đó truyền tải thông điệp, nhắc nhở mọi người dân có ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong ngày đầu năm mới ảnh 3Các thiếu nữ dân tộc Mông xúng xính váy hoa xuống phố tham gia các hoạt động vui chơi mừng năm mới. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ngoài chương trình văn nghệ, các trò chơi truyền thống, các đơn vị cũng tổ chức quầy sách lưu động trưng bày, giới thiệu xuất bản phẩm; triển lãm sách, báo chào mừng năm mới tại Thư viện tỉnh; tổ chức xe Thư viện lưu động phục vụ nhân dân; trưng bày ấn phẩm, sản phẩm và giới thiệu, tư vấn thông tin du lịch; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa trên màn hình led khổ lớn để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Điện Biên.

Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong ngày đầu năm mới ảnh 4Du khách tham quan Bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Tại di tích Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, người dân thuộc các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên được miễn phí vé tham quan trong ngày 1/1. Chủ động đón khách tham quan di tích tăng cao trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đảm bảo công tác phục vụ du khách được hiệu quả cao nhất.

Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong ngày đầu năm mới ảnh 5Các chàng trai, cô gái dân tộc Mông chơi trò ném pa pao cổ truyền. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Trước đó, trong đêm 31/12, tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ) cũng diễn ra Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2023.

Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong ngày đầu năm mới ảnh 6 Trò chơi tung còn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết: Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức trong dịp Tết Dương lịch phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân các cộng đồng dân tộc trong toàn tỉnh; Đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh. Các hoạt động này cũng góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, của đất nước.

Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm