Điện Biên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy

Điện Biên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN
Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng) và Đồn Biên phòng Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tuyên dương thành tích, chia sẻ những khó khăn với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý nhấn mạnh: Tình hình tội phạm về ma túy ở Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng có nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển số lượng ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi. UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy nhưng cố gắng đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Trước đó, lúc 10 giờ 45 phút ngày 19/1/2018, tại 105 tuyến giới Việt - Lào, thuộc địa phận xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đội 1- Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng), Đồn Biên phòng Thanh Luông đã phá chuyên án 027L, bắt giữ đối tượng Lò Văn Son (tên gọi khác là Thào Son, sinh năm 1962, trú tại bản Na Luông, Cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ mang theo súng tự chế.
 
Xuân Tư - Xuân Tiến

Có thể bạn quan tâm