Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, ngày 14/6/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1998/QĐ-BGDDT công nhận tỉnh Điện Biên đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2015. Điện Biên là tỉnh thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. 

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Quyết định đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Quyết định đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Thành công của công tác phổ cập giáo dục tiểu học đã tạo ra diện mạo mới cho ngành giáo dục tỉnh Điện Biên. Quy mô mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em các dân tộc trong tỉnh. Toàn tỉnh có 1.449 điểm trường mầm non và tiểu học, phủ kín 100% thôn, bản. Hiện nay, toàn tỉnh có 507 trường học các cấp với 170.655 học sinh; tăng 63 trường, 34.723 học sinh so với năm 2010. 

Đối với giáo dục tiểu học, 100% trường tiểu học trong tỉnh đủ điều kiện đảm bảo phục vụ công tác dạy và học. Toàn tỉnh hiện có 175 trường tiểu học với 784 điểm lẻ, trong đó có 1 trường ngoài công lập và 99 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; tỷ lệ trẻ 10 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,2%, tăng 7%. 

Có thể bạn quan tâm