Điện Biên chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới

Các đơn vị ký kết thi đua năm 2021. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Các đơn vị ký kết thi đua năm 2021. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người là một trong những phương hướng trọng tâm mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đề ra trong năm 2021. Đây là thông tin được Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác Biên phòng của tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra chiều 23/12.

Điện Biên chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới ảnh 1Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Dự báo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, năm 2021, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên vẫn tiềm ẩn nhân tố có thể gây mất ổn định tình hình. Đại tá Trần Nam Trung cho biết: Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, các biện pháp trong công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, siết chặt kiểm tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Điện Biên.

Điện Biên chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới ảnh 2Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho các đơn vị xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, lực lượng Biên phòng tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án tác chiến; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, chỉ đạo các lực lượng tăng cường quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các hiệp định về quy chế biên giới, pháp luật biên giới.

Năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác biên phòng; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với địa phương và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu của kẻ địch; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Năm 2020, lực lượng Biên phòng đã tiến hành bắt giữ và xử lý gần 220 vụ với gần 280 đối tượng, trong đó gần 180 vụ, hơn 200 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ hơn 15kg heroin, hơn 600.000 viên ma túy tổng hợp...

Điện Biên chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới ảnh 3Các đơn vị ký kết thi đua năm 2021. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; điều động, tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên biên giới, thành lập gần 70 tổ, chốt với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng Biên phòng cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, thống kê phân loại và bàn giao về các địa điểm cách ly hơn 5.600 lượt người... Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực biên giới, công tác đối ngoại biên phòng với Lào và Trung Quốc.

Xuân Tư – Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm