Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trực tiếp tiếp kèm cặp, hỗ trợ các cháu con nuôi của đơn vị học tập hằng ngày trong góc học tập riêng của các cháu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trực tiếp tiếp kèm cặp, hỗ trợ các cháu con nuôi của đơn vị học tập hằng ngày trong góc học tập riêng của các cháu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã nhận đỡ đầu 73 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và nhận 26 cháu học sinh nghèo dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới làm con nuôi. Qua quá trình được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng quan tâm, chăm lo chu đáo về vật chất, tinh thần, các cháu phấn khởi, yên tâm học tập, có sự chuyển biến tích cực trong học tập và rèn luyện, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống tốt.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên

Thấm thoắt đã hơn 3 năm, cháu Quàng Trung Thành và Quàng Văn Kiên sống cùng các chú bộ đội tại Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên). Quàng Trung Thành giờ đã là học sinh lớp 7, còn Quàng Văn Kiên là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học, Trung học xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Hằng ngày, mọi việc như vệ sinh cá nhân, sắp đặt nội vụ, gấp chăn màn, quần áo đều được hai cháu chủ động thực hiện. Ở trong đơn vị, Thành, Kiên được bố trí chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt, có góc học tập riêng và các đồ dùng, phương tiện sinh hoạt cần thiết. Đồn phân công cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc, đưa đón các cháu tới trường.

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 1Đến nay, hai cháu Quàng Trung Thành và Quàng Văn Kiên đã ở, gắn bó cuộc sống tại đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) được thời gian 3 năm. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Trong căn phòng đủ rộng với đầy đủ vật dụng sinh hoạt, bàn ghế, tủ đựng quần áo, giường ngủ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, cháu Quàng Trung Thành kể: "Cháu là người dân tộc Khơ-Mú, ở bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm. Gia đình cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bị mắc bệnh hiểm nghèo, bố bỏ đi từ nhỏ, cháu và mẹ ở với bà ngoại gần 90 tuổi. Do kinh tế gia đình khó khăn nên bước vào năm lớp 4, cháu phải dừng lại việc học. May mắn, cháu được các chú, các bác ở Đồn Biên phòng Pa Thơm nhận về nuôi dưỡng, được tiếp tục đi học."

Không giấu được niềm xúc động, cháu Quàng Trung Thành chia sẻ: "Ở trong đơn vị, cháu và em Kiên được các chú bộ đội chăm lo việc học tập, dạy dỗ, được tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Cháu mong muốn sau này trở thành người có ích cho xã hội, để xây dựng quê hương bản làng."

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 2Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trực tiếp tiếp kèm cặp, hỗ trợ các cháu con nuôi của đơn vị học tập hằng ngày trong góc học tập riêng của các cháu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Theo chân Thượng úy Quàng Văn Anh, người được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Thơm phân công phụ trách kèm cặp hai cháu con nuôi biên phòng của đơn vị, chúng tôi xuôi dốc để về bản Pa Xa Xá thăm gia đình cháu Quàng Trung Thành. Dịp này, Thượng úy Quàng Văn Anh cũng trao đổi, thống nhất cùng gia đình của cháu Quàng Trung Thành về kế hoạch học tập và chế độ, chính sách Thành được hưởng khi ở đơn vị.

Bản Pa Xa Xá nơi cư trú của gia đình Quàng Trung Thành là một trong 6 bản của xã biên giới Pa Thơm, nằm dưới chân núi Mộc Cuôi Gang. Bản có 62 hộ với gần 300 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Khơ-Mú. Đặc thù là bản miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, giao thông chia cắt nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 3Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm (Đồn Biên phòng tỉnh Điện Biên) đều dành thời gian trực tiếp trao đổi, chia sẻ, động viên tinh thần cho các cháu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Chị Quàng Thị Piếng, bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, mẹ của cháu Quàng Trung Thành cho biết: Quá trình học tập, sinh sống ở đơn vị với các chú bộ đội, việc học hành của cháu tiến bộ hơn nhiều. Dịp nghỉ hè, ngoài việc học tập, cháu Thành còn phụ giúp mẹ trông em, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, phơi măng, giặt quần áo, thi thoảng đi làm ruộng, lên nương ngô cùng mẹ. Gia đình rất vui khi được sự quan tâm giúp đỡ của Đồn Biên phòng Pa Thơm, đã chăm nuôi, dạy dỗ cháu.

Thượng úy Quàng Văn Anh cho biết: Khi nhận nuôi các cháu, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã trực tiếp kèm cặp, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, chỗ ở cho các cháu. Lúc đầu, các cháu còn bỡ ngỡ nhưng sau một thời gian, thành tích học tập, lối sống của các cháu đã cải thiện rõ rệt. Ngoài việc học, cán bộ, chiến sĩ còn dạy các cháu tăng gia sản xuất, cho các cháu tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dạy các cháu về đạo đức, lối sống, tạo tiền đề cho các cháu trưởng thành hơn.

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 4Cháu Quàng Trung Thành (phải) và Quàng Văn Kiên chuẩn bị mâm cơm trưa ăn cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Trung tá Lò Văn Ván, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Thơm chia sẻ: Trước khi vào năm học mới 2021 – 2022, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn đã trang bị cặp sách, vở, bút, quần áo, khăn quàng đỏ cho các cháu trong quá trình học tập. Cùng với đó, đơn vị kiểm tra, sửa sang lại góc học tập để tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu sinh hoạt, học tập.

Theo đánh giá của các giáo viên chủ nhiệm lớp, Ban Giám hiệu các trường có các cháu “Con nuôi đồn Biên phòng”, các cháu thuộc diện chương trình “Nâng bước em tới trường” theo học, qua thời gian, các cháu đều có sự chuyển biến tích cực trong học tập và rèn luyện, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học và đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 5Cháu Quàng Trung Thành (người dân tộc Khơ Mú, ở bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) phụ giúp gia đình những công việc hàng ngày. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Thầy giáo Nguyễn Hữu Dụng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: Qua thời gian học tập tại trường và được các đồng chí Đồn Biên phòng nuôi dưỡng, các cháu thuộc diện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, chương trình “Nâng bước em tới trường” có những chuyến biến rất tốt về nhận thức và hoạt động, tiếp thu được kiến thức, kỹ năng do cán bộ, chiến sĩ truyền đạt. Đó cũng là kinh nghiệm để nhà trường truyền đạt lại cho học sinh trong trường.

Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

Điện Biên có 29 xã biên giới thuộc 4 huyện với gần 300 thôn, bản và 3 cụm dân cư với hơn 25.700 hộ, hơn 127.000 nhân khẩu thuộc 16 cộng đồng dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn khu vực biên giới có hơn 3.100 lớp học với gần 38.700 học sinh thuộc các cấp Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non.

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 6Cháu Quàng Trung Thành (người dân tộc Khơ Mú, ở bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) phụ giúp bà ngoại việc xâu kim, thêu thùa, may vá. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” nhằm giúp đỡ các cháu học sinh hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa; con, cháu liệt sĩ; gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thông qua mô hình, các đơn vị biên phòng đã tạo điều kiện để các cháu có nơi ăn ở, học tập, phát triển toàn diện, trở thành những người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Qua 5 năm thực hiện (2016-2021), chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” đã thể hiện được tính nhân văn cao đẹp; đồng thời khẳng định được vai trò, nét đẹp của người lính trong công tác “3 bám, 4 cùng” với người dân; qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” và nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 7Qua quá trình học tập, sinh hoạt ở Đồn Biên phòng Pa Thơm, cháu Quàng Trung Thành đã thành thạo trong những công việc giúp gia đình hàng ngày. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2021, đối với các em thuộc diện thụ hưởng chương trình “Nâng bước em tới trường”, hằng tháng mỗi cháu được hỗ trợ thường xuyên, tối thiểu kinh phí 500.000 đồng. Ngoài mức hỗ trợ theo quy định, các cơ quan, đơn vị còn trích quỹ vốn, vận động các tổ chức, cá nhân giàu lòng hảo tâm ủng hộ thêm 19 chiếc xe đạp, 280 phần quà gồm cặp sách, bút, vở viết, bộ quần áo mới, tặng quà để giúp đỡ, hỗ trợ các em; đồng thời giúp gia đình các cháu trong lao động sản xuất được 1.198 ngày công với gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đối với các cháu thuộc mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, các đơn vị trực tiếp nhận nuôi đã mua sắm dụng cụ, vật chất phục vụ đời sống, sinh hoạt, học tập của các cháu. Ngoài ra, các đơn vị đã tiếp nhận 26 chiếc xe đạp từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đảm bảo cho các cháu có phương tiện đi lại trong quá trình học tập và tặng 52 suất quà cho các cháu nhân dịp Tết.

Từ khi nhận đỡ đầu đến nay, đa số các em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và rèn luyện, có phẩm chất đạo đức tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học, được thầy cô, bạn bè quý mến. Hằng năm, 100% các cháu đủ điều kiện lên lớp, trong đó trên 90% học sinh khá, giỏi, không có học sinh yếu. Về kết quả rèn luyện, 100% các em có hạnh kiểm tốt; đến nay có 7 cháu học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, có 5 cháu học sinh đạt giải các kỳ thi cấp toàn quốc, cấp tỉnh.

Điện Biên chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng biên ảnh 8Các chiến sĩ thường xuyên trao đổi với phụ huynh để quản lý việc học tập, sinh hoạt của các cháu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Với những việc làm thiết thực và kết quả nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” mang lại, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã góp phần chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các cháu học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường học tập, rèn luyện; góp phần củng cố lòng tin, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới; qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Anh Dũng - Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm