Điểm sáng về chất lượng giáo dục ở vùng sâu tỉnh Kiên Giang

Học sinh lớp 12 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Học sinh lớp 12 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây nằm trên địa bàn vùng sâu huyện nông thôn mới Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ngôi trường này trở điểm sáng về chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh khi nhiều năm liền 100% học sinh lớp 12 của trường đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Điểm sáng về chất lượng giáo dục ở vùng sâu tỉnh Kiên Giang ảnh 1 Học sinh lớp 12 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây cho biết, những năm qua, nhà trường luôn gặp khó khăn trong tuyển sinh đầu vào lớp 10. Bởi lẽ hầu hết học sinh lớp 9 học lực khá giỏi, học sinh có điều kiện kinh tế gia đình khá giả đều đăng ký tuyển sinh vào các trường điểm tại trung tâm huyện hoặc ở thành phố Rạch Giá để học. Hơn nữa, trường thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến công tác giáo dục - đào tạo.

Điểm sáng về chất lượng giáo dục ở vùng sâu tỉnh Kiên Giang ảnh 2Học sinh lớp 12 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Thầy Nguyễn Văn Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây chia sẻ: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của thầy và trò, 5 năm liền, học sinh của trường đều đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 100%. Cụ thể, đầu năm học, nhà trường tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khảo sát, đánh giá, phân luồng học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu kém. Qua đó, trường phân công giáo viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt bồi dưỡng cho học sinh trung bình, yếu kém những kiến thức mà các em đã hổng để theo kịp với chương trình học. Với cách làm này, nhà trường áp dụng trong thực tế dạy và học từ lớp 6 đến lớp 12 những năm qua đạt hiệu quả.

Điểm sáng về chất lượng giáo dục ở vùng sâu tỉnh Kiên Giang ảnh 3Học sinh lớp 12 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của trường là chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tập thể giáo viên nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, không dạy đọc - chép, diễn giảng…, thay vào đó là giảng dạy phù hợp theo từng đối tượng học sinh, gợi mở, phát huy tính sáng tạo của học sinh, dạy học phân nhóm…

Điểm sáng về chất lượng giáo dục ở vùng sâu tỉnh Kiên Giang ảnh 4Học sinh lớp 12 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các thầy cô đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá, nhất là đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh, kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết với kiểm tra thực hành. Nhà trường chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật, ý thức công dân cho học sinh, tập trung giáo dục những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc...

Thầy Dương Đăng Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây cho biết: Ngoài giảng dạy trên lớp, các thầy, cô còn tăng tiết dạy học miễn phí, giúp các em củng cố, nắm vững kiến thức. Thầy cô chủ nhiệm theo dõi chặt chẽ để biết rõ hoàn cảnh gia đình từng học sinh, qua đó nhà trường hỗ trợ về vật chất, tinh thần, giúp các em an tâm đến trường học tập đạt kết quả.

Điểm sáng về chất lượng giáo dục ở vùng sâu tỉnh Kiên Giang ảnh 5Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh Tây khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Phấn đấu giữ vững thành tích đạt 100% học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2021-2022, thầy Nguyễn Văn Trường cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, nhất là các em khối 12 và việc giảng dạy của giáo viên. Vì vậy, nhà trường đã lên kế hoạch, chỉ đạo từng giáo viên bộ môn tổ chức ôn tập, củng cố nội dung cơ bản nhằm cung cấp cho các em kiến thức cốt lõi nhất, tập trung vào nội dung trọng tâm, trọng điểm mà thời gian dịch bệnh học sinh tiếp thu qua học trực tuyến. Qua đó giúp các em nắm vững lại nội dung bài học để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ năm học 2021-2022, nhà trường tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, kiến thức học sinh cả hai nhóm học tự nhiên và nhóm học xã hội, phân công giáo viên có năng lực ôn tập, kèm cặp các em. Theo đó, tất cả giáo viên bộ môn lên kế hoạch cụ thể để ôn luyện, đồng hành với học sinh, động viên tinh thần các em, đặc biệt là kèm học sinh trung bình, yếu kém, giúp các em có kiến thức cơ bản, vững tin tham gia kỳ thi sắp tới đạt kết quả.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm