Điểm sáng mô hình nông nghiệp hữu cơ Hà Nội

Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước ở Trang trại Hoa Viên tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội).
Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước ở Trang trại Hoa Viên tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Những năm qua, nhiều doanh nghiệp, trang trại và hộ nông dân đã ứng dụng nhiều kiến thức khoa học – kỹ thuật, thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm thịt, rau, quả sạch, ngon, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Trong số đó, Trang trại Hoa Viên (Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc) là một trong những địa chỉ như vậy. Với diện tích 110ha, Trang trại Hoa Viên được chia thành 2 khu chính: 1 farm diện tích 60ha tại xã Yên Bình và 1 farm 50ha tại xã Yên Trung. Tại đây trồng đủ các loại rau theo phương pháp hữu cơ. Đặc biệt, trang trại Hoa Viên thực hiện tiêu chí 5 không: Không thuốc trừ sâu hóa học, không thuốc diệt cỏ, không phân bón hóa học, không chất biến đổi gen và không chất kích thích sinh trưởng. Đây cũng là đơn vị duy nhất ở miền Bắc được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). 

Điểm sáng mô hình nông nghiệp hữu cơ Hà Nội ảnh 1Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước ở Trang trại Hoa Viên tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Ảnh: Nguyễn Việt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm