Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp
10 ngày đầu tháng 9/2015, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) mỗi ngày tiếp nhận cấp cứu 20 trường hợp, điều trị 130 ca sốt xuất huyết, tăng đột biến so với tháng trước, bệnh nhân phải nằm ghép 2 - 3 người/giường do tình trạng quá tải. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
10 ngày đầu tháng 9/2015, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) mỗi ngày tiếp nhận cấp cứu 20 trường hợp, điều trị 130 ca sốt xuất huyết, tăng đột biến so với tháng trước, bệnh nhân phải nằm ghép 2 - 3 người/giường do tình trạng quá tải. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Đến tháng 9/2015, cả nước đã ghi nhận hơn 29.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 50 tỉnh, thành phố, trong đó có 18 trường hợp tử vong. Dịch đang diễn biến rất phức tạp và tăng cao hơn so với năm 2014.

 

Nguyên nhân do chu kỳ dịch bùng phát 4 - 5 năm/lần, ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, đỉnh dịch vào mùa mưa, khi thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và lây lan bệnh.

 

Ngành Y tế khuyến cáo, để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, không để nước tụ đọng trong các bể chứa, lu, chai lọ, tránh để muỗi đốt, ngủ màn.

 

Người bệnh khi bị sốt cao 3 - 5 ngày kèm triệu chứng đau đầu, nhức mỏi cơ khớp, nổi hạch ở cổ, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chân răng, xuất huyết đường tiêu hoá, phụ nữ có thể rối loạn kinh nguyệt... cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời; không tự ý điều trị tại nhà.

Có thể bạn quan tâm