Dịch COVID-19: Việt Nam đã có 65 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng

Các lưu học sinh Lào được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh tại cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Các lưu học sinh Lào được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh tại cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 20/6 cho biết: Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 20/6, Việt Nam đã có 65 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 209 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng.

Dịch COVID-19: Việt Nam đã có 65 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng ảnh 1Các lưu học sinh Lào được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh tại cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Cả nước còn 10.500 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 162 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.387 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 951 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, 326/349 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,4% tổng số ca bệnh. Không có trường hợp nào tử vong do COVID-19. Hiện còn 23 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định, trong đó 4 người đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên. Nước ta hiện còn 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục có chuyển biến tốt, hồi phục phổi và sức cơ chân rất nhanh, sẽ sớm được ra viện, về nước.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm