Dịch COVID-19: Tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 5/6 đã tròn 50 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 188 ca nhiễm từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Dịch COVID-19: Tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngoài ra, hiện Việt Nam có 8.143 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 83 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.964 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 1096 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy đến thời điểm hiện tại đã có 302/328 bệnh nhân được chữa khỏi, chiếm 92,1% số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Trong số 26 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở các cơ sở y tế, có 7 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 7 ca âm tính lần 2 trở lên.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm