Dịch COVID-19: Tròn 40 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Dịch COVID-19: Tròn 40 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 26/5 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 25/5 đến 6 giờ ngày 26/5, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới.

Dịch COVID-19: Tròn 40 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng ảnh 1 Các công dân nhận quà và giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Ngày 26/5 cũng đánh dấu tròn 40 ngày nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 26/5).

Trong số 326 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại nước ta, có 186 ca có yếu tố dịch tễ ở nước ngoài đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 272 bệnh nhân, chiếm 84% tổng số bệnh nhân mắc COVID-19.

54 bệnh nhân COVID-19 còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 người, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là 13 người, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình là 6 người...

Tính đến sáng 26/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Liên quan đến nam phi công người Anh (bệnh nhân 91) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tiểu ban Điều trị cho biết, phổi bệnh nhân có phục hồi nhưng không nhiều và chậm: thông khí phổi vẫn thấp, có tăng ít tại thời điểm tập vật lý trị liệu hô hấp sau đó giảm lại. Tình trạng của bệnh nhân còn rất nặng vì còn phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được. Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực để cứu chữa cho bệnh nhân.

Đến sáng 26/5, tổng số có 14.739 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 54 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.379 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 2.306 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm