Dịch COVID-19: Thêm 5 bệnh nhân ở Quảng Nam và Đắk Lắk được công bố khỏi bệnh

Các bệnh nhân tại Quảng Nam được chữa khỏi bệnh sáng ngày 9/9/2020. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Các bệnh nhân tại Quảng Nam được chữa khỏi bệnh sáng ngày 9/9/2020. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Sáng 9/9, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc COVID-19.

4 bệnh nhân này đều được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm: Bệnh nhân 717 (44 tuổi, trú ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), bệnh nhân 982 (90 tuổi, trú ở thị xã Điện Bàn), bệnh nhân 729 (51 tuổi, trú ở huyện Thăng Bình) và bệnh nhân 883 (83 tuổi, trú ở thành phố Hội An).

Các bệnh nhân này đều có kết quả âm tính với COVID-19 sau 4 lần làm xét nghiệm. Sau khi xuất viện, 4 bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế và làm xét nghiệm 2 lần nữa trước khi kết thúc cách ly hòa nhập cộng đồng.

Như vậy, đến nay, tỉnh Quảng Nam đã điều trị khỏi và cho xuất viện được 75 bệnh nhân COVID-19, hiện còn 21 người đang tiếp tục được điều trị.

Dịch COVID-19: Thêm 5 bệnh nhân ở Quảng Nam và Đắk Lắk được công bố khỏi bệnh ảnh 1Các bệnh nhân tại Quảng Nam được chữa khỏi bệnh sáng ngày 9/9/2020. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Sáng 9/9, tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, ngành Y tế Đắk Lắk đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân số 602 mắc COVID-19. Đây là ca bệnh có liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng và được điều trị hơn 1 tháng tại Đắk Lắk.

Bệnh nhân 602 (nam, sinh năm 2006, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột) đi du lịch tại Đà Nẵng, Hội An từ ngày 20-24/7. Ngày 25/7, người này về Đắk Lắk bằng xe khách Mai Linh; ngày 1/8, được cách ly tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 2/8, kết quả xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk Châu Đương cho biết, bệnh nhân 602 là ca bệnh có thời gian điều trị kéo dài, sau 20 ngày điều trị bệnh nhân mới có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần đầu. Tuy nhiên, sau đó lại có kết quả dương tính, từ ngày 27/8 đến nay, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 4 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện ra viện.

Hiện tình hình sức khỏe, tinh thần của bệnh nhân ổn định. Sau khi xuất viện, bệnh nhân được đưa đến cách ly tập trung thêm 14 ngày tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) theo nguyện vọng cá nhân.

Đại diện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk trao Giấy xuất viện cho bệnh nhân 602. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN 

Tính đến ngày 9/9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 là các ca bệnh số 448, 601, 602 đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố Đà Nẵng; trong đó hai ca bệnh số 601 và 602 đã được điều trị khỏi bệnh. Ca bệnh số 448 đến nay đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tục âm tính với SARS-CoV-2 và đã được chuyển lên Khu Điều trị phục hồi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk.

Đến ngày 3/9, tỉnh Đắk Lắk cách ly tại cơ sở y tế 144 trường hợp (trong đó có 133 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly); cách ly tập trung 769 trường hợp (trong đó có 273 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly) và cách ly tại nhà và nơi lưu trú 17.375 trường hợp (trong đó có 15.888 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly).


Bang Nhiệm, Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm