Dịch COVID-19: Thêm 2 trường hợp tái dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch COVID-19: Thêm 2 trường hợp tái dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 trường hợp mới phát hiện tái dương tính là bệnh nhân 124 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil) và bệnh nhân 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh). Trước đó, 2 bệnh nhân này đều được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân 124 làm việc tại Công ty TNHH giày Gia Định, được xuất viện ngày 14/4 sau 3 lần có kết quả âm tính.
Lực lượng dân quân tự vệ Thành phố hỗ trợ người cách ly trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày. Ảnh tư liệu: Thanh Vũ - TTXVN
Lực lượng dân quân tự vệ Thành phố hỗ trợ người cách ly trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày. Ảnh tư liệu: Thanh Vũ - TTXVN

Còn bệnh nhân 235 cũng 3 lần có kết quả nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và được xuất viện ngày 15/4. Sau khi được xuất viện, các bệnh nhân này tuân thủ cách ly thêm 14 ngày tại nhà, được kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 5, 10, 15 sau khi ra viện. Dù kết quả 2 lần âm tính nhưng đến lần thứ 3 (tức 15 ngày sau xuất viện), 2 bệnh nhân này dương tính trở lại với SARS-CoV-2.
 
Như vậy, tính đến ngày 1/5, Thành phố Hồ Chí Minh có 6 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh. Trong đó, bệnh nhân 207 và 224 dương tính lại vào ngày thứ 5 sau xuất viện, bệnh nhân 151 dương tính lại vào ngày thứ 9 sau xuất viện, bệnh nhân 92, 124 và 235 dương tính lại vào ngày thứ 15 sau xuất viện.
 
Ngoài 6 trường hợp tái dương tính trở lại, ngành y tế Thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả các bệnh nhân vào các ngày thứ 5, 10, 15 sau xuất viện. Kết quả, có 33 trường hợp âm tính sau 14 ngày xuất viện; 6 trường hợp có kết quả dương tính trở lại; 4 trường hợp chờ lấy mẫu thời điểm 10 ngày sau xuất viện và 4 trường hợp chờ lấy mẫu thời điểm 15 ngày sau xuất viện.
 
Do các bệnh nhân tái dương tính trở lại vào những mốc thời gian khác nhau sau xuất viện, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức giám sát sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện: xét nghiệm kiểm tra virus SARS-CoV-2 mỗi ngày trong vòng 30 ngày kể từ khi xuất viện.
 
Liên quan đến ca bệnh 91, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin, đến ngày 1/5, bệnh nhân 91 có tình trạng  ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, không tràn dịch màng phổi, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. 

Kết quả xét nghiệm ngày 30/4 âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO. Các bác sỹ tiên lượng, bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nặng./.
 Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm