Dịch COVID-19: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất

Dịch COVID-19: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 8/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế Thành phố thông tin, trên địa bàn xuất hiện thêm 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Dịch COVID-19: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1Các lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường TL04 tại phường Thạnh Lộc (Quận 12). Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, trong đêm 7/2, ngoài 4 trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mới được Bộ Y tế công bố, đến sáng 8/2 thành phố ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp được xác định dương tính đều là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và đã được chuyển đến khu cách ly tập trung.

Qua đánh giá ban đầu, 4 trường hợp này làm chung tổ vận chuyển sắp xếp hành lý, không tiếp xúc với hành khách nên Sở Y tế xác định dịch lây lan khu trú trong tổ này. "Đến sáng 8/2, sau khi chạy 94 mẫu đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với 20 mẫu gộp nghi ngờ, phát hiện 24 mẫu dương tính. Trong 24 trường hợp này có 3 F1 của bệnh nhân 2003, 6 F1 của bệnh nhân 1979, 15 trường hợp còn lại là những người tiếp xúc với 16 người đã âm tính trong 20 mẫu gộp. Có thể 16 người âm tính trong 20 mẫu gộp đã nhiễm bệnh và đã khỏi trước đó", đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố đang tiếp tục truy vết đối với các trường hợp đã tiếp xúc. Nhiều điểm trên địa bàn thành phố đang được phong tỏa, cách ly. Ngay trong đêm 7/2, ngành Y tế đã khẩn trương xét nghiệm tầm soát lần thứ 2 cho toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất bằng phương pháp gộp mẫu (5 mẫu/ống nghiệm). Ngành Y tế tiếp tục tìm kiếm, xét nghiệm kiểm tra người tiếp xúc với bệnh nhân số 1.979; bước đầu tiếp cận được 149 người tiếp xúc để cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra. Tại nơi các bệnh nhân số 2002, 2003, 2004 và 2005 sinh sống, cơ quan chức năng đã xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện thành phố đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh) với khoảng 2.000 dân; Tổ 22 Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc (Quận 12) khoảng 100 dân; Tổ 47 Khu phố 4 Trung Mỹ Tây (Quận 12) khoảng 30 dân; quán Nam Bắc (12 A1 Bạch Đằng Phường 2, quận Tân Bình); quán Cây Bàng (B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình); quán gà ta Phương Nam (A3 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình); nhà bệnh nhân tại 130/57 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình; Khu nhà trọ 90/16 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình; Khu trọ 60/41/25 Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Như vậy, tính đến trưa 8/2, từ ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 29 trường hợp mắc COVID-19.

Đinh Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm