Dịch COVID-19: Phong tỏa tạm thời nhà nghỉ cho người nước ngoài lưu trú trái quy định ở Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhà nghỉ Xuân Hồng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhà nghỉ Xuân Hồng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Sau khi phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tại nhà nghỉ Hòa Bình, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày 5/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long đã tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với nhà nghỉ Hòa Bình.

Dịch COVID-19: Phong tỏa tạm thời nhà nghỉ cho người nước ngoài lưu trú trái quy định ở Quảng Ninh ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhà nghỉ Xuân Hồng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long cũng đã bố trí lực lượng quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm khoanh vùng, phong tỏa, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 2 người Trung Quốc, cách ly tại chỗ những người trong khách sạn, tiến hành khử khuẩn, giám sát y tế đối với các trường hợp trong khu vực phong tỏa.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Đức Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm