Dịch COVID-19: Không ghi nhận ca mắc mới; thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Ngày 4/12/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 20 công dân Quốc tịch Lào là sinh viên đang học tập tại Việt Nam vào khu cách ly ngày 20/
Ngày 4/12/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 20 công dân Quốc tịch Lào là sinh viên đang học tập tại Việt Nam vào khu cách ly ngày 20/

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 cho biết: Từ 18 giờ ngày 3/12 đến 18 giờ ngày 4/12, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.361 bệnh nhân COVID-19, trong đó, có 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước; 553 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay.

Dịch COVID-19: Không ghi nhận ca mắc mới; thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ảnh 1Ngày 4/12/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 20 công dân Quốc tịch Lào là sinh viên đang học tập tại Việt Nam vào khu cách ly ngày 20/11/2020. Trong số 20 sinh viên đợt này tại Hòa Bình, có 7 nam và 13 nữ. Đây là 20 sinh viên của tỉnh Hủa Phăn được UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện theo kế hoạch về việc bảo đảm tiếp nhận, giám sát dịch bệnh, cách ly y tế tập trung tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 4/12 có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân: 1.305, 1.262, 1.263; 1.215; 1.275; 1.277; 1.171; 1.260; 1.261;1.264 và 1.265.

Đến ngày 4/12, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.220/1.361 bệnh nhân COVID-19; không còn trường hợp bệnh nhân nặng. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, 5 ca đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 4 ca âm tính lần 2 và 2 ca âm tính lần 3.

Hiện, tổng số có 17.238 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe, trong đó, 165 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 17.238 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.613 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và xã hội.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm