Dịch COVID-19: Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch

Dịch COVID-19: Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch

Tối 4/2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 3/2 đến 18 giờ ngày 4/2/2022, Hà Nội ghi nhận thêm 2.756 ca F0, phân bố tại 402 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Dịch COVID-19: Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch  ảnh 1Một điểm khai báo y tế để phòng dịch COVID-19 tại thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai có 140 ca; Đông Anh có 130 ca; Đống Đa có 128 ca; Nam Từ Liêm có 93 ca; Chương Mỹ có 87 ca.

Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay) là 145.607 ca.

Hiện Hà Nội không ghi nhận thêm điểm phong tỏa mới; số bệnh nhân đang điều trị là 55.081 người. Tổng số ca tử vong từ 29/4/2021 đến nay là 703 người.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đặc biệt lưu ý, tất cả người dân không được chủ quan, nhất là trong dịp Tết này. Nguyên nhân là do sự tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương, việc tổ chức lễ hội văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, việc thăm hỏi người thân tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.

Trên thực tế ở Hà Nội đã xuất hiện những trường hợp từ quê lên có biểu hiện ho, đau họng, sốt; sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2, không xác định được nguồn lây. Trong quá trình ở quê, người dân có giao lưu tiếp xúc với bà con, họ hàng… tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ở một số khu đô thị như Linh Đàm, các hàng quán nước vỉa hè đã hoạt động trở lại, đội ngũ Shipper và các hội nhóm thanh niên túm năm, tụm ba nói chuyện không đeo khẩu trang. Tại các chợ bắt đầu họp trở lại nhưng nhiều người bán hàng và khách tới mua không đeo khẩu trang khi giao tiếp với nhau… Tại các chùa trên địa bàn, người dân đến lễ đông nhưng vẫn còn tình trạng người dân không tuân thủ 5K...

Tuyết Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm