Dịch COVID-19: Hà Nội ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca tại cộng đồng trong ngày 10/9

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, chiều 10/9, thành phố ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại cộng đồng, 9 ca tại khu cách ly; nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày (từ 18 giờ ngày 9/9 đến 18 giờ ngày 10/9) trên địa bàn lên 29 ca, trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly.

Các quận, huyện có ca mắc mới là Thanh Xuân (5 ca), Thanh Trì (3 ca), Tây Hồ (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca), Hà Đông (1 ca). Phân bố theo chùm ca bệnh: Có 9 ca là F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng; 2 trường hợp sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng.

Hai ca dương tính tại cộng đồng ghi nhận trong chiều nay đều ở quận Thanh Xuân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng là: N.V.L., nam, sinh năm 1981, địa chỉ tại Chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9; những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Đến ngày 9/9, anh L. được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR trong ngày 9/9 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

N.V.G.K., nam, sinh năm 2009, địa chỉ tại Chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, là con của bệnh nhân N.V.L., ngày 9/9 được lấy mẫu xét nghiệm cùng với bố và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra còn 9 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận tổng số 3.725 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.588 ca ghi nhận tại cộng đồng, 2.137 ca là trường hợp đã được cách ly.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 9/9 đến 12 giờ ngày 10/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 181.314 mũi vaccine phòng COVID-19, nâng tổng số mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố lên 3.315.769 mũi tiêm, gồm 2.959.321 mũi 1; 356.448 mũi 2.

Để hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Gia Lâm, ngày 10/9, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục cử đoàn công tác gồm 271 cán bộ, y, bác sỹ tham gia phòng, chống dịch tại huyện này. Tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cử 473 cán bộ, y, bác sỹ tham gia hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch nhằm hoàn thành yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 15/9, Hà Nội phải lấy mẫu xét nghiệm cho 100% dân số và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân đủ 18 tuổi trở lên.

Tuyết Mai

TTXVN

Có thể bạn quan tâm