Dịch COVID-19: Hà Nội có 7 ổ dịch mới phức tạp

Nhân viên y tế lấy mẫu cho cư dân tại ngõ 459 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) ngày 31/8/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu cho cư dân tại ngõ 459 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) ngày 31/8/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tối 31/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ chiều 31/8, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly, trong đó có 5 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa.

Dịch COVID-19: Hà Nội có 7 ổ dịch mới phức tạp ảnh 1Phương Văn Miếu lập chốt phong tỏa đầu đường Nguyễn Khuyến đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Như vậy, trong ngày 31/8, Hà Nội ghi nhận 74 ca bệnh, trong đó có 1 ca ghi nhận tại cộng đồng và 73 ca ở khu cách ly, phong tỏa.

Riêng quận Thanh Xuân có 33 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân này sống chủ yếu tại ngõ 330 và ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly tập trung. Tính từ ngày 23/8 đến chiều 31/8, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 348 ca mắc COVID-19.

Liên quan đến ổ dịch tại cửa hàng D&H ở số 218 Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận tại phường Định Công (quận Hoàng Mai), là anh P.V.T. (nam, sinh năm 1998, là F1 của bệnh nhân Đ.T.M.P.), nhân viên bán hàng tại cửa hàng D&H. Ngày 30/8, anh Đ.T.M.P., đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3.268 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc được ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.547 ca, có 1.721 ca đã được cách ly tử trước.

Trên địa bàn thành phố có 7 ổ dịch COVID-19 mới phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc với 627 ca bệnh đến thời điểm hiện tại. Đó là ổ dịch tại phường Văn Chương (quận Đống Đa) khởi phát từ ngày 17/7, đến nay ghi nhận 89 ca bệnh; ổ dịch tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa) từ 30/7 đến nay ghi nhận 103 ca; ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) khởi phát từ ngày 23/8 đến nay đã ghi nhận 349 bệnh nhân; ổ dịch tại chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình) bắt đầu từ ngày 28/8 đến nay ghi nhận 17 ca bệnh; ổ dịch tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) ghi nhận 44 ca, từ ngày 24/8 đến nay; ổ dịch tại xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) khởi phát từ ngày 28/8 đến nay ghi nhận 10 ca bệnh; ổ dịch tại phố Sơn Tây, phường Kim Mã (quận Ba Đình) khởi phát từ ngày 28/8, ghi nhận 15 ca mắc COVID.

Tuyết Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm