Dịch COVID-19: Ghi nhận thêm 5 ca dương tính

Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, nơi đang điều trị 8 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, nơi đang điều trị 8 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 22/7 cho biết: Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả đều được cách ly ngay sau nhập cảnh, không có khả năng lây bệnh ra cộng đồng.

Dịch COVID-19: Ghi nhận thêm 5 ca dương tính ảnh 1Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, nơi đang điều trị 8 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Cụ thể, ca bệnh thứ 397 là một phụ nữ 58 tuổi, ở phường Trương Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16/7, người phụ nữ này từ Mỹ về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN1, được cách ly tại Trung đoàn 125, Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương. Bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 17/7, kết quả nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 20/7, người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 21/7, mẫu bệnh phẩm tiếp tục được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Tiếp theo là 4 ca bệnh từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 (trước đó đã ghi nhận 12 ca dương tính trên chuyến bay này, tại Ninh Bình 8 ca và Nam Định 4 ca). Các trường hợp này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoà Bình lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 18/7 nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Mẫu lần 2 được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 21/7 khẳng định  4 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Trong đó, ca bệnh thứ 398 là nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định.

Ca bệnh thứ 399 là nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên.

Ca bệnh thứ 400 là nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội.

Ca bệnh thứ 401 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Điền Xá, Nam Trực, Nam Định.

Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 22/7, Việt Nam đã có 97 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 261 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. Cả nước ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 từ 18 giờ ngày 21/7 đến 6 giờ ngày 22/7.

Hiện có 36 trường hợp đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong đó đã có 1 ca cho kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần. Hiện số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam là 35 ca. Có 365 trường hợp mắc COVID -19 ở nước ta đã được chữa khỏi.

Cả nước vẫn còn 12.484 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 114 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.239 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.131 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

PV
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm