Dịch COVID-19: Diễn tập, sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch bệnh

Dịch COVID-19: Diễn tập, sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch bệnh
Chương trình diễn tập có hai nội dung chính, gồm diễn tập vận hành tổ chức phòng chống dịch và diễn tập thực binh trên thực địa theo tình huống giả định.
Lực lượng y bác sĩ bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7A, 7B tiến hành khám và điều trị các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở tại khu điều trị cách ly của Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Lực lượng y bác sĩ bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7A, 7B tiến hành khám và điều trị các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở tại khu điều trị cách ly của Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Hoạt động diễn tập vận hành cơ chế diễn ra qua hệ thống liên lạc trực tuyến 13 điểm cầu kết nối giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu và các điểm cầu Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Sư đoàn 317. 
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 317 thực hiện các suất ăn hàng ngày đảm bảo dinh dưỡng cho công dân tại khu cách ly. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 317 thực hiện các suất ăn hàng ngày đảm bảo dinh dưỡng cho công dân tại khu cách ly. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Các công dân đi từ vùng có dịch thực hiện khử trùng lần thứ 2 trước khi vào khu tiếp nhận cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Các công dân đi từ vùng có dịch thực hiện khử trùng lần thứ 2 trước khi vào khu tiếp nhận cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Nội dung diễn tập vận hành cơ chế được tiến hành theo tình huống giả định 5 cấp độ dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trên địa bàn Quân khu, từ cấp độ thấp có trường hợp bệnh COVID -19 xâm nhập vào nước ta đến giả định cấp 5 là dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 3.000-30.000 người. 
Các công dân đi từ vùng có dịch sau khi thực hiện các biện pháp khử trùng nhận tờ khai báo tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Các công dân đi từ vùng có dịch sau khi thực hiện các biện pháp khử trùng nhận tờ khai báo tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chương trình diễn tập thực binh được tổ chức tại Sư đoàn 317, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh với tình huống giả định trong tổng số 550 công dân đang cách ly tại đây phát hiện 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở, trong đó 2 trường hợp nặng. 
Các công dân đi từ vùng có dịch sau 2 lần khử trùng và qua phòng phun thuốc khử trùng tiếp tục được đo thân nhiệt trước khi vào khu tiếp nhận cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Các công dân đi từ vùng có dịch sau 2 lần khử trùng và qua phòng phun thuốc khử trùng tiếp tục được đo thân nhiệt trước khi vào khu tiếp nhận cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chương trình diễn tập thực binh có sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 317; cán bộ, bác sĩ, y tá, điều dưỡng bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7A, 7B và một số lực lượng phòng chống dịch bệnh của các đơn vị, địa phương. 
Xe của lực lượng chức năng đưa các công dân đi từ vùng có dịch vào cổng khử trùng trước khi vào khu tiếp nhận cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Xe của lực lượng chức năng đưa các công dân đi từ vùng có dịch vào cổng khử trùng trước khi vào khu tiếp nhận cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 317 tiếp nhận và hướng dẫn các công dân cách ly về nội quy và cách thức sinh hoạt tại khu cách ly. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 317 tiếp nhận và hướng dẫn các công dân cách ly về nội quy và cách thức sinh hoạt tại khu cách ly. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Trong dịp này, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 như Bệnh viện Quân y 7A, 7B, trường Quân sự Quân khu 7, Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Trường Cao đẳng nghề 7, Công ty Tây Nam, Công ty Đông Hải sẽ tự xác định nội dung, tổ chức diễn tập tại đơn vị với nội dung phòng, chống dịch COVID-19. 
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 317 kiểm tra và tiếp nhận thông tin các công dân đi từ vùng sau khi qua các bước khử trùng, đo thân nhiệt trước khi tiếp nhận cách ly tại đơn vị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 317 kiểm tra và tiếp nhận thông tin các công dân đi từ vùng sau khi qua các bước khử trùng, đo thân nhiệt trước khi tiếp nhận cách ly tại đơn vị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu và các đơn vị cấp Sư đoàn, Trung đoàn trực thuộc Quân khu sẽ triển khai 1 tổ phòng chống dịch và huy động lực lượng bộ đội phù hợp, thực hành phòng, chống dịch COVID-19 ở trong đơn vị hoặc khu vực lân cận (dồn dịch doanh trại, nhà ở; chuẩn bị bố trí khu vực cách ly công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước và người của đơn vị nghi nhiễm bệnh; dự kiến và thực hành xử lý tình huống có người của đơn vị nhiễm bệnh...).
Một góc khu cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Một góc khu cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7A, 7B kiểm tra thân nhiệt lần thức 2 các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở trước khi đưa vào khu điều trị cách ly. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7A, 7B kiểm tra thân nhiệt lần thức 2 các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở trước khi đưa vào khu điều trị cách ly. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp Quân khu; triển khai 15 điểm tiếp nhận, sẵn sàng đón tiếp hơn 5.000 công dân trong nước và nước ngoài từ các vùng có dịch về các địa phương trên địa bàn Quân khu 7.
Các công dân đi từ vùng có dịch thực hiện khai báo sau khi hoàn thành các biện pháp khử trùng. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Các công dân đi từ vùng có dịch thực hiện khai báo sau khi hoàn thành các biện pháp khử trùng. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Quân khu đảm bảo đầy đủ, chu đáo nơi ăn, ở vệ sinh và các phương tiện phục vụ sinh hoạt…, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó ngăn chặn dịch xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu.
Lực lượng y các sĩ bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7A, 7B tiến hành khám và điều trị các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở tại khu điều trị cách ly của Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Lực lượng y các sĩ bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Bệnh viện Quân y 7A, 7B tiến hành khám và điều trị các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở tại khu điều trị cách ly của Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Các lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng xe vận chuyển các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở vào khu điều trị cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Các lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng xe vận chuyển các công dân có triệu chứng ho, sốt, khó thở vào khu điều trị cách ly tại Sư đoàn 317. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Tính đến ngày 4/3, có 324 công dân, người nước ngoài đang cách ly trong doanh trại quân đội thuộc Quân khu 7, trong đó có 273 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc và 49 người Hàn Quốc. Hiện tại, những người đang cách ly đều có sức khỏe ổn định, không sốt./. 
Xuân Khu - Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm